"Thiên thần" Billy Gilman đầu quân về team Adam Levine!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 12:08 21/09/2016

Chắc hẳn Huấn luyện viên Blake Shelton phải vô cùng hụt hẫng khi Billy Gilman bày tỏ sự ngưỡng mộ với mình nhưng lại chọn về đội Adam Levine.

Kể từ khi xuất hiện trong clip nhá hàng của "The Voice Mỹ", nhiều người đã nhận ra Billy Gilman chính là giọng ca nhí nhạc đồng quê ngày nào, một phần tuổi thơ của thế hệ 8X-9X đời đầu. 

Đến với vòng Giấu mặt, Billy chọn thể hiện hit mới của Adele - "When We Were Young" theo phong cách Country đặc trưng của mình. Giọng ca thiên thần ngày nào đã chinh phục được cả 4 HLV và dường như điều này vô cùng ý nghĩa với anh chàng. Việc từng là một "hiện tượng nhí" nay quay lại với âm nhạc và được công nhận đã khiến Billy như muốn khóc trên sân khấu. 

Các Huấn luyện viên đã tranh giành Billy hết sức quyết liệt, Adam Levine chính là người dùng nhiều lý lẽ nhất để thuyết phục Billy về với đội của mình. Anh thậm chí không ngồi yên mà đứng suốt tiết mục, chờ tới khi Billy chọn mình. Ngay cả cô nàng ngổ ngáo Miley Cyrus cũng tranh giành rất quyết liệt với Adam để kéo Billy về với mình. Chỉ có Alicia Keys và Blake Shelton là khá im ắng trong cuộc tranh đua này.

Và đến giây phút Billy phải chọn lựa Huấn luyện viên cho mình. Trước khi đưa ra quyết định, "thần tượng tuổi thơ" đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với Blake khi anh giành được giải thưởng âm nhạc đồng quê đầu tiên. Hình ảnh đó của Blake khiến Billy nhớ mãi đến bây giờ vì chính anh chàng cũng từng theo đuổi dòng nhạc đồng quê. Những tưởng Billy sẽ chọn về với đội Blake, nhưng không, "giọng ca thiên thần" ngày nào đã quyết định chọn Adam là Huấn luyện viên của mình trong sự ngỡ ngàng của Blake Shelton.

Thiên thần Billy Gilman đầu quân về team Adam Levine! - Ảnh 2.

Thiên thần Billy Gilman đầu quân về team Adam Levine! - Ảnh 3.

Sau khi bày tỏ sự ngưỡng mộ với Blake, Billy chọn về đội... Adam

Chiến binh đầu tiên bước ra sân khấu Vòng giấu mặt tập 2 là Sa'Rayah – người mẹ  của cô con gái hai tuổi. Cô thể hiện ca khúc "Drown In My Own Tears" và khiến các vị Huấn luyện viên chú ý từ những nốt đầu tiên. Miley Cyrus là huấn luyện viên đầu tiên quay lại, tiếp theo là Alicia Keys. Adam Levine và Blake Shelton nhận ra đây là một cuộc chiến của những người phụ nữ nên họ không bấm chọn. Kết quả, thí sinh Sa'Rayah chọn Miley Cyrus.

Thí sinh tiếp theo là Ethan Tucker (26 tuổi). Anh thể hiện một phiên bản khác của ca khúc "Roxanne" theo cách riêng mình. Suốt tiết mục, gần như không có Huấn luyện viên nào quay ghế lại. Nhưng Adam bất ngờ bấm chọn anh vào những giây cuối cùng, Blake cũng bấm chọn ngay sau đó. Thí sinh này chọn đồng hành cùng đội Blake Shelton.

Katie Colosimo là thí sinh kế tiếp. Cô chọn thể hiện một bài hát Demi Lovato khá cảm xúc - "Stone Cold". Mặc dù cô có chất giọng khá tốt nhưng không thuyết phục được ai quay ghế lại.

Wé McDonald thể hiện ca khúc "Feeling Good" của Michael Bublé. Giọng hát của cô ấn tượng đến mức thuyết phục được cả 4 chiếc ghế đều quay lại. Cuối cùng, cô chọn đồng hành với đội Alicia.


Andrew DeMuro là thành viên thứ hai của đội Adam Levine khi anh chọn thể hiện "Vienna" của Billy Joel. Tuy nhiên, màn giành giật thí sinh cũng diễn ra khá hài hước khi Blake cũng muốn giọng ca này về đội của mình.

"Come Together" là ca khúc mà Sophia Urista chọn để biểu diễn để thuyết phục 4 huấn luyện viên. Và một lần nữa, hai vị giám khảo mới - Miley và Alicia – lại có một trận chiến gay cấn để giành Sophia về trong nhóm của mình. Kết quả, thí sinh chọn về đội Miley Cyrus.

Brendan Fletcher - 26 tuổi thể hiện ca khúc "Jolene" của Ray Lamontagne. Ngoại trừ Blake, cả 3 huấn luyện viên còn lại đều bấm chọn anh. Miley nhận xét: "Giọng hát này có thể là The Voice!". Brendan cuối cùng chọn về đội Adam.

"Marry Me" là ca khúc Dan Shafer (56 tuổi) chọn để tham gia vòng Giấu mặt. Chỉ có Blake bấm chọn ông và huấn luyện viên cho biết rằng mình cảm thấy trẻ ra khi nghe ông hát. Những giám khảo khác cũng đồng ý rằng, giọng ca này không bị tác động bởi tuổi tác.

Thí sinh cuối cùng của đêm là Lauren Diaz, 24 tuổi. Thí sinh này là fan lớn của Alicia Keys và thể hiện nó bằng cách hát hit của huấn luyện viên này - "If I Ain't Got You". Và chính điều đó đã thuyết phục giám khảo này quay lại. Ngoài ra, Miley và Blake cũng quay lại. Adam khẳng định, cô gái này nên vào đội của Alicia. Kết quả, thí sinh này dĩ nhiên chọn về đội thần tượng của mình.

Các thành viên hiện tại của 4 đội sau 2 tập đầu:

Miley: Darby Walker, Courtnie Ramirez, Ali Caldwell, Sa’Rayah, Sophia Urista.

Alicia: We McDonald , Dave Moisan, Jason Warrior, Christian Cuevas, Lauren Diaz.

Blake: Sundance Head, Dana Harper, Gabe Broussard, Ethan Tucker, Dan Shafer.

Adam: Riley Elmore, Andrew DeMuro, Billy Gilman, Brendan Fletcher.

"The Voice US" mùa 11 sẽ được phát sóng vào lúc 12h thứ Ba và thứ Tư hàng tuần kể từ ngày 20/9 (cùng ngày với Mỹ) trên kênh Star World.