Thêm cô gái lên tiếng bị Park Yoochun bám theo khi đi vào nhà vệ sinh

Hiccup, Theo Trí Thức Trẻ 15:29 04/07/2016

Ngoài ra, một luật sư đã nhận định về việc liệu kết quả đối chiếu ADN của Yoochun với ADN tìm thấy trên đồ lót của cô Lee sẽ có ý nghĩa thế nào đối với quá trình điều tra.

Vào ngày hôm nay (4/7), một cô gái khác – tạm gọi là cô N - làm việc cùng quán bar với cô Lee, trong quá trình làm việc với cảnh sát với tư cách một nhân chứng cũng lên tiếng tố Yoochun đã tiếp cận mình trong nhà vệ sinh. Được biết, hành động này diễn ra trước khi Yoochun bị tố cáo xâm hại cô Lee, tức là cũng vào đêm 3/6, rạng sáng 4/6.

Một người làm việc tại quán bar này cũng lên tiếng xác nhận: "Park Yoochun đã chuẩn bị một vài tờ tiền mệnh giá 50,000 won (trị giá khoảng 973 nghìn đồng), sau đó theo đuôi cô N vào nhà vệ sinh". Một nhân chứng khác cũng xác nhận việc này, tuy nhiên nói rằng không thể biết được điều gì đã diễn ra trong nhà vệ sinh khi đó.

Ngoài ra, vào chiều ngày hôm nay, phía Yoochun cũng đã quyết định đâm đơn kiện ngược cô gái thứ hai tố cáo anh xâm hại tình dục về tội vu khống. Đây là động thái phản kháng thứ 2 của Yoochun sau khi kiện ngược cô Lee vào ngày 20/6 vừa rồi cũng với tội danh vu khống và đe dọa.

Thêm cô gái lên tiếng bị Park Yoochun bám theo khi đi vào nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Thêm một thông tin được tiết lộ, đó là số phát sóng vào ngày 3/7 vừa qua của chương trình "Section TV" trên đài MBC đã đưa tin về việc cảnh sát đã hoàn tất việc lấy tế bào khoang miệng của Yoochun (JYJ) và lên kế hoạch tiến hành đối chiếu với ADN được tìm thấy trên đồ lót của cô Lee – cô gái đầu tiên tố cáo Yoochun xâm hại tình dục. Chương trình cũng xin ý kiến nhận định của một luật sư về ý nghĩa của kết quả giám định ADN này đối với việc định tội thành viên JYJ.

Trước việc này, vị luật sư phân tích: "Việc đối chiếu ADN của Park Yoochun với mẫu ADN được nguyên đơn cung cấp sẽ giúp chứng minh được rằng hai người có thực sự quan hệ tình dục, nhưng nó lại không thể định đoạt được rằng liệu việc quan hệ tình dục đó là do cưỡng chế hay tự nguyện".

Luật sư cũng cho biết: "Khi điều tra các vụ xâm hại tình dục thông thường, quan trọng là cần xem xét độ cụ thể và nhất quán trong các lời khai của nạn nhân. Lời khai của các nhân chứng cùng có mặt tại hiện trường hoặc các đặc điểm về nơi diễn ra sự việc cũng là những tình tiết quan trọng khi điều tra".

Thêm cô gái lên tiếng bị Park Yoochun bám theo khi đi vào nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Yoochun lại bị một cô gái khác khai rằng đã quấy rầy mình trong nhà vệ sinh

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang trong quá trình lấy lời khai và điều tra vụ việc của Park Yoochun. Sau khi được triệu tập lần đầu tiên vào ngày 30/6, Yoochun đã trình diện tại Sở cảnh sát vào hai ngày cuối tuần vừa qua (mùng 2 và mùng 3/6) để cho lời khai trong tổng cộng 15 tiếng đồng hồ. Nếu như buổi thẩm vấn đầu tiên xoay quanh việc tìm hiểu xem Park Yoochun có cưỡng chế các cô gái kia trong khi quan hệ tình dục hay không, thì các buổi thẩm vấn bổ sung này còn lấy lời khai về việc phía Park Yoochun kiện ngược cô Lee – nguyên đơn thứ nhất về tội vu khống và đe dọa.

Nguồn: Seoul Newspaper, TV Report, Yonhap News