The Voice US: Đừng mơ giành thí sinh một khi Alicia Keys đã cất giọng hát!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 01/03/2017

Nữ HLV Alicia Keys đang thể hiện là một gương mặt đáng gờm trên ghế nóng "The Voice US" mùa 12.

Sau 8 thí sinh được lựa chọn, "The Voice US" mùa 12 tiếp tục lên sóng với tập thứ 2. Tuy nhiên, tập này chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức thêm một tập nữa, phần còn lại của tập hôm nay, được lên sóng vào thứ Năm (giờ địa phương).

Lilli Passero (26 tuổi đến từ Los Angeles, California) thể hiện "A Love of My Own" của Carla Thomas. Cô nàng đến LA để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và ca hát. Cô hiện cũng đang làm phục vụ nhà hàng và Carson - Host của chương trình đã bắt gặp Lilli ở đây. Blake là người quay ghế lại đầu tiên, sau đó là Gwen và Alicia. Bố của Lilli đã bật khóc đằng sau hậu trường.

Alicia quyết định tung "tuyệt chiêu" của mình, đó chính là giọng hát! Nhưng khác với tập 1, lần này cô không chỉ là song ca cùng thí sinh, Alicia đã bắt nhịp, chọn tông để sáng tác ngẫu hứng ngay 1 đoạn nhạc, thuyết phục Lilli về đội của mình. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Alicia tiếp tục chiến thắng trong những cái "thở dài, lắc đầu" của các HLV còn lại.

The Voice US: Đừng mơ giành thí sinh một khi Alicia Keys đã cất giọng hát! - Ảnh 2.

Adam cũng phải công nhận Alicia là "thỏi nam châm" đối với các thí sinh

The Voice US: Đừng mơ giành thí sinh một khi Alicia Keys đã cất giọng hát! - Ảnh 3.

Lilli hé lộ từng phục vụ bữa ăn cho cặp đôi HLV Blake - Gwen

The Voice US: Đừng mơ giành thí sinh một khi Alicia Keys đã cất giọng hát! - Ảnh 4.

Bố của Lilli đã bật khóc khi con gái được các HLV khen ngợi

Autumn Turner (đến từ Montclair, New Jersey) thể hiện "Last Dance" của Donna Summer. Cô nàng hiện là một huấn luyện viên trượt băng cho trẻ em. Autumn khiến Adam quay ghế lại tức thì. Tiếp đó là Gwen, Alicia và Blake. Tuy nhiên, Autumn lại chọn về với Alicia.

Jesse Larson (đến từ Minneapolis, Minnesota) chọn ca khúc của John Lennon - "Jealous Guy". Anh từng được gọi để đánh đàn, hát bè cho cựu thí sinh "The Voice" - Judith Hill. Adam Levine là HLV duy nhất quay ghế lại.

Aliyah Moulden (15 tuổi) trình diễn ca khúc "Hound Dog" của Big Mama Thornton/Elvis Presley. Cô bé có mẹ là người Mexico, bố là người Mỹ gốc Phi - một tay trống đã qua đời vì ung thư. Cô gái này từng mở màn cho Jesse McCartney và trình diễn ở BET Experience. Blake là người quay ghế lại đầu tiên, tiếp đó là Alicia và Gwen. Adam đã phải thốt lên: "Họ nuôi đứa trẻ này bằng thứ gì vậy?" để bày tỏ sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ của mình. Cô bé chọn về đội của Blake, mặc dù trước đó lại mong Alicia quay ghế lại.

Savannah Leighton (16 tuổi đến từ Spring Garden, Alabama) mang đến ca khúc nổi tiếng của Katy Perry - "Unconditionally". Cô gái tuy sinh ra ở vùng đồng quê nhưng không theo đuổi dòng nhạc Country. Blake bấm đầu tiên, và kế đó là người yêu anh - Gwen. Cặp đôi đã có những giây phút tranh giành khá sôi nổi. Cuối cùng phần thắng lại thuộc về nữ HLV xinh đẹp.