Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/07/2019

Khi các 8X, 9X đang tìm kiếm sự ổn định thì thế hệ Z (10X) đang dần vươn lên, trở thành công dân toàn cầu với những ý tưởng khác biệt.

Khác với anh em 8X, 9X có một tuổi thơ đơn thuần và chỉ biết đến internet khi đã "choai choai" thì thế hệ Z lại sinh ra giữa-lòng-công-nghệ. Họ biết đến internet khi còn nhỏ, lớn lên với các trào lưu trên mạng xã hội, xóa nhòa ranh giới địa lý. Tất cả xu hướng được thế hệ Z cập nhật theo đúng "real time" chứ chẳng còn trễ mất vài tháng đến nửa năm như dân 8X, 9X ngày xưa. Thế hệ Z quen với quan điểm đa chiều và coi trọng cái tôi cá nhân, không ngại thay đổi chuẩn mực và nỗ lực sáng tạo.

Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần nhìn vào một cuộc thi như "Dream City Contest" - cuộc thi vẽ tranh thể hiện nơi mơ ước của các bạn nhỏ, bạn sẽ thấy ngay thế giới ước mơ hay những ý tưởng của các bạn trẻ vô cùng mới mẻ. Đây là cuộc thi được tổ chức bởi MB Ages với sân chơi cho các bạn trẻ, thể hiện thành phố mơ ước của mình qua các tác phẩm nghệ thuật. Và nếu đã là người lớn, bạn nhất định sẽ phải ngạc nhiên trước những ý niệm về tương lai của gen Z bây giờ.

Thành phố mơ ước với công nghệ, siêu anh hùng

Công nghệ chính là đặc ân cho thế hệ trẻ. Cũng nhờ được tiếp xúc với công nghệ sớm, thế hệ Z không còn bỡ ngỡ khi lần đầu đón nhận như hội 8X, 9X mà xem đây là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cũng bởi vậy, một thành phố trong mơ nhất định phải có sự phục vụ của công nghệ.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 1.

Bức tranh Future City của bé Đức Minh diễn tả một cách sinh động về thành phố trong mơ tương lai: hiện đại, văn minh, chất lượng. Ở đó, các thiết bị công nghệ, robot phục vụ cho cuộc sống con người tiện lợi hơn rất nhiều.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 2.

Còn với em bé Hải Đăng, thành phố mơ ước của cậu phải có hết cơ sở vật chất tiện lợi như nhà hàng, siêu thị, bệnh viện. Bên cạnh đó, ninja sẽ ở muôn nơi, làm việc tốt bảo vệ con người.

Thành phố mơ ước phải là nơi không có ô nhiễm môi trường

Giới trẻ là những người biết tạo nên xu hướng. Và sống xanh, yêu môi trường chính là một xu hướng đẹp mà gen Z đang chung sức tạo ra, lan tỏa đến những người xung quanh.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 3.

Tác phẩm của hai "họa sĩ" nhí Kim Cương, Linh Ngọc về thành phố mơ ước của mình. Đấy là một "đại dương mát mẻ, không khói bụi, ô nhiễm, khói bụi, nắng nóng" và chỉ có những loại động vật sống yên bình, với cuộc sống đầy màu sắc.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 4.

Bé Hà An lại mong muốn có cuộc sống trên mây. Bởi "trái đất đang nóng dần lên còn môi trường và bầu không khí lại nóng hơn bao giờ hết". Một cuộc sống trong mơ ở trên mây sẽ không còn khói bụi, rác thải, sự ồn ào mà chỉ có bầu trời thênh thang, cây xanh, nắng vàng.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 5.

Hay bé Phương Nhi lại muốn có một thành phố hạnh phúc, bình yên như những chú thỏ với cây xanh, không máy móc, nhà xưởng, động cơ, khói bụi.

Thành phố mơ ước là nơi chúng ta được sống với niềm đam mê

Con người chỉ hạnh phúc khi được làm điều mình thực sự yêu thích. Cũng bởi vậy, thế hệ Z đã cho thấy những ý tưởng cực thú vị khi sáng tạo về thành phố yêu thích của mình.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 6.

Huy Anh là một cậu bé mê bóng đá. Bởi vậy, thành phố mơ ước của cậu có sân vận động, khu xem bóng đá công cộng, cửa hàng thể thao, bảo tàng với những bức tượng huyền thoại bóng đá.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 7.

Bé Minh Tâm rất thích kem ốc quế. Bởi vậy, Minh Tâm ao ước được sống trong một thành phố được thiết kế như những cây kem.

Thế hệ Z với những ý tưởng về một thành phố trong mơ ấn tượng thế này đây! - Ảnh 8.

Cô bé Nguyễn Hà My lại mê mèo và trà sữa. Và… bùm, thành phố mơ ước của My có những ngôi nhà hình mèo, trà sữa, đá lạnh hay topping trân châu. Nếu bạn là người lớn, bạn có tự tin mình sẽ tạo ra những ý tưởng thế này?


Dream City Contest là cuộc thi tổ chức bởi Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas life, mang đến sân chơi cho các thí sinh thỏa sức thể hiện sức sáng tạo của mình. Cuộc thi dành cho trẻ 6-14 tuổi với đề tài thể hiện thành phố ước mơ của bé tranh vẽ, video. Cuộc thi diễn ra từ 25/5 đến 15/8 với triển lãm trưng bày các tác phẩm diễn ra vào 24-25/8.

Hơn 30 giải thưởng, bao gồm những phần quà như máy ảnh, xe đạp, robot, bộ xếp hình sẽ được trao đến những tác phẩm "Thành phố mơ ước" xuất sắc.

Mọi thông tin về cuộc thi vui lòng xem tại: https://www.facebook.com/mbageaslife.official/

Hoặc liên hệ trực tiếp về địa chỉ: Phòng Thương hiệu và Marketing, Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas life, Tầng 4, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0989 02 1992