Trung Quốc: Rộ mốt xây nhà... fake 1 và nửa nọ nửa kia

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/12/2015

Khi cuộc tranh cãi về tòa nhà "hàng nhái đỉnh cao" ở Hà Bắc còn chưa đến hồi kết, người dân Trung Quốc lại tiếp tục được phen "á ố" với một tòa nhà lai tạp khác không kém phần kỳ dị ở tỉnh Hà Nam.

Trong khi người dân Trung Quốc còn chưa hết xôn xao vì tòa nhà kỳ lạ lai tạp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây mới được khánh thành tại Thạch Gia Trang, thuộc tỉnh Hà Bắc cách đây ít lâu thì trường Đại học Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam đã tiếp tục cho người dân nước này một phen "á ố" vì tòa nhà mới đi vào hoạt động với lối kiến trúc "nửa mùa". 

 Tòa nhà "lai tạp văn hóa Đông - Tây" của trường Đại học Trịnh Châu mới được đưa vào hoạt động.

Tòa nhà cao hơn 10 tầng này là công trình kiến trúc độc đáo của Học viện Quốc tế SIAS, thuộc trường Đại học Trịnh Châu. Phía Bắc của tòa nhà mang phong cách châu Âu với lối thiết kế na ná tòa nhà Quốc hội Mỹ, còn phía Nam của tòa nhà lại mang âm hưởng Trung Quốc với hình dạng được mô phỏng theo công trình quảng trường Thiên An Môn. 

Giống như tòa nhà "Trung Tây kết hợp" ở Thạch Gia Trang, tòa nhà lai tạp ở Trịnh Châu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận Trung Quốc, và tất nhiên không thể tránh khỏi chuyện mọi người đem hai tòa nhà này ra so sánh với nhau. 

Rất nhiều người hào hứng tán thưởng "ý tưởng tuyệt vời vừa giúp tiết kiệm chi phí, lại vừa có thể tận dụng không gian một cách tối đa, thậm chí còn là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Trung Quốc". Một số người lại cho rằng tòa nhà của trường Đại học Trịnh Châu tuy cao hơn nhưng về mặt kiến trúc thì chưa đủ tầm sánh ngang với tòa nhà ở Thạch Gia Trang. 

Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người lớn tiếng chỉ trích lối kiến trúc kỳ dị và "lai căng" này, trong đó một số người còn lo ngại xu hướng xây nhà theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia" như hai tòa nhà trên sẽ ngày một phổ biến ở đất nước "cái gì cũng có thể nhái được" của mình. 

Học viện Quốc tế SIAS của trường Đại học Trịnh Châu do tập đoàn SIAS của Mỹ đầu tư và liên kết với trường Đại học Fort Hays State University (FHSU) của Mỹ.

 Phía Nam của tòa nhà mang âm hưởng Trung Quốc với hình dạng được mô phỏng theo công trình quảng trường Thiên An Môn.  

 Phía Bắc của tòa nhà mang phong cách châu Âu với lối thiết kế na ná tòa nhà Quốc hội Mỹ.

 Sự kết hợp có phần kỳ dị này tiếp tục thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc.

  Tòa nhà với lối kiến trúc "tạp nham" pha trộn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây mới được khánh thành cách đây ít lâu tại Thạch Gia Trang.

 Phải chăng lối kiến trúc "lai căng kết hợp hàng nhái" này là xu hướng xây dựng đang lên ở Trung Quốc?

 Trước đó, một công trình kiến trúc trọng điểm được xây dựng tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô cũng từng rất được mong đợi vì có lối thiết kế "nhái" theo Nhà Trắng.

 Tuy nhiên, sau đó công trình này lại không được đưa vào sử dụng mà trở thành một... bãi đỗ xe miễn phí cho người dân sống ở xung quanh.

 Tòa nhà từng được mệnh danh là "Nhà Trắng mini" của Trung Quốc giờ đang xuống cấp trầm trọng.

 Những tòa nhà kỳ lạ vừa nhái vừa lai tạp này càng chứng tỏ địa vị vững chãi của Trung Quốc trong lĩnh vực làm "hàng fake".