Thêm nghi vấn xung quanh nguyên nhân làm rơi máy bay Nga tại Ai Cập

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 09:28 05/11/2015

Các chuyên gia thế giới đã công bố thêm nhiều điểm khả nghi xung quanh vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập khiến 224 người chết.

Sau khi loại trừ được khả năng lực lượng phiến quân Hồi Giáo IS đã bắn hạ máy bay A-321 của hãng Kogalymavia tại bán đảo Sinai, Ai Cập, hiện các chuyên gia đang nghiêng về phương án máy bay Nga bị gài bom từ trước nhiều hơn.

Theo bộ trưởng Bộ đối ngoại Anh Philip Hammond, nước này tin rằng có khả năng rất lớn nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên khoang máy bay số hiệu 7K9268 là bị gài bom từ trước bởi tổ chức khủng bố nào đó. Ông Hammond cho biết rất có thể ai đó tại sân bay Sharm el-Sheikh đã giúp tuồn quả bom lên khoang hành khách. Mặt khác, chính phủ Ai Cập hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin nào xoay quanh vụ thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nga. 

bao-ai-cap-tiet-lo-thong-tin-phan-tich-hop-den-may-bay-nga-29142
Hộp đen của chiếc Airbus A-321 của hàng không Nga.

Báo chí Ai Cập đã tiết lộ một số điểm đáng nghi vấn xung quanh dữ kiện phân tích hộp đen của chiếc phi cơ xấu số. Nhóm điều tra đã phát hiện ra một số tiếng động không bình thường phát ra trên máy bay trong thời gian trước lúc rơi. 7K9268 không hề phát ra tín hiệu hỗ trợ khẩn cấp SOS trước khi biến mất khỏi màn hình radar, vì vậy có thể một vụ nổ động cơ lớn đã khiến hệ thống trên máy bay tê liệt ngay tức thì.

Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân làm rơi máy bay Nga tại bán đảo Ai Cập.