Tháp Eiffel bị dọa đánh bom, 1.500 người sơ tán

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 12:17 31/03/2013

Ngay sau cuộc gọi điện nặc danh đe dọa về vụ đánh bom vào 7h30 tối ngày 30/3 (giờ địa phương), tòa tháp Eiffel đã lập tức đóng cửa và sơ tán 1.500 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát cho biết cuộc điện thoại nặc danh đến từ một trạm điện thoại công cộng ở ngoại ô thủ đô Paris, đe dọa về một vụ nổ bom tại khu vực tháp Eiffel vào lúc 9h30 tối. Tuy nhiên, cho tới 10 giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu nào đáng nghi của vụ đánh bom.

Tháp Eiffel bị dọa đánh bom, 1.500 người sơ tán  1

Tuy vậy, tòa tháp vẫn đóng cửa để chờ cảnh sát, đội chó nghiệp vụ rà soát cẩn thận. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tháp được mở cửa lại sau khoảng 2,5 giờ đồng hồ bởi cảnh sát không tìm thấy bất cứ đồ vật nào khả nghi.

Các sĩ quan cảnh sát chống khủng bố vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tháp Eiffel bị dọa đánh bom, 1.500 người sơ tán  2

Những năm gần đây, rất nhiều cảnh báo đánh bom nhằm vào các công trình kiến trúc hay những nơi công cộng thường xuyên xảy ra ở Paris, đặc biệt là xung quanh khu vực tháp Eiffel.