Phát hiện 7 đầu người trên xa lộ

Trang Đỗ (Theo Reuters), Theo Trí Thức Trẻ 10:57 04/07/2013

Ngày 3/7, tờ Reuters đưa tin các nhà chức trách Mexico đã tìm thấy 7 đầu người bị cắt rời nhét trong túi ni lông trên xa lộ gần thành phố Guadalajara, bang Jalisco.

Sự việc kinh hoàng này cho thấy bạo lực vẫn hoành hành khắp Mexico, mặc dù chính phủ nước này đã từng công bố tỷ lệ tội phạm giết người đang giảm đáng kể. 

Phát hiện 7 đầu người trên xa lộ 1

Tại Mexico, hơn 60.000 người đã chết liên quan tới tranh chấp giữa các băng đảng buôn bán ma túy ở đất nước này trong giai đoạn 2006-2012 dưới thời Tổng thống Felipe Calderon. Trong khi đó, dưới thời Tổng thống Enrique Pena Nieto, ước tính mỗi tháng có tới 1.000 người chết liên quan đến tình trạng bạo lực.

Jalisco, quê hương của rượu tequila và nhạc mariachi, luôn đối mặt với tình trạng bạo lực triền miên. Theo cảnh sát Mexcio, trong 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tội phạm đã tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, vào đầu tuần này, thi thể của 2 nam sinh Mexico cũng đã được phát hiện sau khi 2 nạn nhân dính dáng đến vụ trêu chọc con trai của trùm buôn bán ma túy.