Pháp: 20.000 đôi giày xếp kín quảng trường Cộng Hòa

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 20:41 30/11/2015

Hôm nay (30/11) quảng trường Cộng Hòa, Paris đã được xếp kín bởi 20 nghìn đôi giày, tượng trưng cho những người đang vì lệnh cấm tụ tập của chính phủ Pháp mà không được đi biểu tình.

Ngày hôm nay là ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu (COP21), đáng nhẽ, người Paris sẽ ra khỏi nhà để biểu thị chính kiến với chính phủ, tuy vậy, người dân Paris lại không được tụ tập đám đông kể từ sau khi vụ khủng bố Paris xảy ra, chính vì thế, rất nhiều người đã gửi giày của mình tới... thay mặt, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tuyệt vời giữa trung tâm Paris.

Video 20.000 đôi giày được xếp kín quảng trường Cộng Hòa.

giay1-789b9
Những đôi giày này thay mặt chủ nhân để biểu tình chống biến đổi khí hậu, trong đó có cả giày của tổng thống Mỹ.

Trên hơn 20 nghìn đôi giày tại quảng trường đều viết những thông điệp về biến đổi khí hậu, kêu gọi từ bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, dầu, xăng) để cùng giữ gìn Trái Đất.

Trong số đó, có hơn 140 đôi là của các chính khách khắp thế giới, trong đó có cả đôi giày của tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy bị cấm biểu tình ở Paris, nhưng những cuộc biểu tình về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức tại khắp thế giới như Úc, Mexico, Brazil, Trung Quốc, Nam Phi.

giay2-789b9
Vì lệnh giới nghiêm vẫn còn hiệu lực, nên chỉ một nhóm nhỏ người có thể ra đường để chăng biểu ngữ.

Rất nhiều người dân Paris cho biết, việc chống lại sự thay đổi khí hậu còn cầu thiết ngang với chống khủng bố, vì sự thay đổi sẽ ảnh hưởng lâu dài đến các thế hệ sau của nhân loại.

giay3-789b9
"Những đôi giày này thay mặt hàng chục nghìn người đáng lẽ sẽ có mặt ở đây hôm nay" - Ông Rene Stroh, một người Paris cho biết.

giay4-789b9
Anh Frederic Vevenot cùng con gái 7 tuổi Chloe là một trong số ít người được ra đường trong hôm nay.