Những căn nhà tí hon với mức giá thuê 50 triệu đồng ở New York

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:22 22/02/2015

Những căn hộ này có diện tích "tí hon" chỉ từ 24 đến 36 mét vuông nhưng mức giá cho thuê dao động từ 2.000 USD (42 triệu đồng) đến 3.000 USD (63 triệu đồng) mỗi tháng.

Với mật độ dân cư ngày càng đông đúc, thành phố đắt đỏ nhất thế giới càng trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết, bởi vậy, nhiều người dân New York không kham nổi mức giá thuê nhà quá cao như hiện tại. Để giải quyết vấn đề đó, chính quyền thành phố đã khởi động dự án My Micro NY (New York tí hon của tôi) để có thể cung cấp đủ nhà ở giá rẻ cho người dân.


Những căn hộ đang được "xây dựng".


Toàn cảnh công xưởng "xây nhà" tại Brooklyn.

55 căn hộ được xây dựng trong một khu phức hợp tại Brooklyn, những căn hộ này có diện tích "tí hon" chỉ từ 24 đến 36 mét vuông, với mức giá cho thuê chỉ từ 2000 USD (42 triệu đồng) đến 3000 USD (63 triệu đồng) mỗi tháng.


Các căn nhà được lắp ghép theo đúng nghĩa đen.

Với mức giá này, một sinh viên mới ra trường có thể ở một mình thoải mái trong căn hộ 24 mét vuông, vẫn rộng hơn là ở chung nhà với 3-4 người bạn nữa trong một căn chung cư rộng gấp 4 lần.

Khu phức hợp này vốn là doanh trại quân đội cũ của New York, các căn hộ tuy nhỏ xíu nhưng đều đầy đủ tiện nghi như một căn nhà bình thường, chỉ có điều mọi thứ đều...bé tí.


"Phòng đọc sách" trong căn nhà tí hon. 





Việc xây dựng khu nhà này không hề đơn giản, vì theo luật pháp Mỹ, nhà ở bắt buộc phải có diện tích trên 38 mét vuông, chính quyền thành phố New York đã phải bỏ luật cũ để có thể bắt tay thực hiện công trình.

Theo NYTimes