Người phụ nữ Nhật bị nghi giết 5 đứa con sơ sinh

, Theo Trí Thức Trẻ 15:19 22/07/2015

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ người phụ nữ 34 tuổi sau khi tìm thấy những phần thi thể còn lại của 5 đứa trẻ trong nhà riêng của cô ở Yawatahama, quận Ehime.

Ngày hôm qua (21/7), Fuji TV đưa tin theo nguồn tin của cảnh sát, cô Emi Wakabayashi đã bị bắt giữ vào ngày 14/7 sau khi bỏ thi thể của 1 đứa con sơ sinh trong tủ quần áo. 

a1-3af26

Sự việc vở lỡ khi cảnh sát nhận được thông báo từ hàng xóm cho biết mặc dù cô Emi Wakabayashi đã mang bầu đã khá lâu nhưng không thấy sinh con. 

Sau khi tiến hành bắt giữ và thẩm vấn người mẹ trẻ, cảnh sát đã tới nhà riêng của Wakabayashi để tìm kiếm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện những mảnh xương còn lại của 4 đứa trẻ sơ sinh khác trong túi ni lông được đặt ở khu nhà kho bên ngoài tòa nhà Wakabayashi sinh sống.

Khai báo với cảnh sát, Wakabayashi cho biết cô đã sinh được 5 đứa con từ năm 2006, tuy nhiên, trong tất cả các lần, cô đều bỏ rơi chúng.

Cảnh sát cho biết Wakabayashi sống cùng cha, em trai và đứa con trai lớn nhất, tuy nhiên, thông tin về cha của 5 đứa trẻ lại không được công bố. 

Hiện, đội pháp y đang tiến hành xét nghiệm DNA để xác thực lời khai của Wakabayashi. 

(Nguồn: JapanToday)