Mỹ nở rộ dịch vụ cho thuê... mẹ với mức giá gần 900 nghìn đồng mỗi giờ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 05/11/2015

Nghe thì có vẻ kỳ lạ, thế nhưng dịch vụ cho thuê... mẹ của bà Nina Keneally hiện đang làm ăn rất phát đạt ở New York, Mỹ với mức giá 40 USD/giờ (tương đương 890 nghìn đồng).

Bà Nina Keneally, 63 tuổi, là một người mẹ của 2 đứa con trai. Bà từng là một nhà sản xuất kịch và tư vấn cai nghiện ở bang Connecticut, Mỹ. Cách đây 2 năm, Nina cùng chồng chuyển nhà từ Connecticut đến New York. Tại đây, bà dành toàn bộ thời gian, kinh nghiệm sống và bằng cấp của mình để theo đuổi một công việc đặc biệt, đó là... làm mẹ của các thanh thiếu niên ở New York.

27-ab0e9
Bà Nina Keneally từng là một nhà sản xuất kịch và tư vấn cai nghiện.

Bà Nina cho biết, thanh thiếu niên ở New York sống thoáng hơn rất nhiều so với Connecticut, nơi mà mọi người đều hướng đến sự ổn định. Tuy nhiên, sự tự do thái quá đôi khi cũng dẫn đến nhiều vấn đề. Bà nhận ra rằng những thanh thiếu niên ở New York rất cần một người để tâm sự và chia sẻ những điều đang diễn ra trong cuộc sống của họ.

Ban đầu, bà tư vấn cho các thanh thiếu niên đang gặp phải rắc rối hoặc phiền muộn trong cuộc sống, bà lắng nghe câu chuyện của họ và giúp đỡ họ tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Sau đó, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên khác tìm đến Nina, bà cảm thấy mình có thể giúp họ bằng cách trở thành một người mẹ tinh thần, và dịch vụ "Need A Mom" đã ra đời.

Khách hàng của Nina chủ yếu là các thanh thiếu niên, vì nhiều lý do mà họ không thể chia sẻ những khó khăn hay tâm sự với mẹ hoặc người thân của mình, và họ tìm đến Nina. 

26-ab0e9
Khi bạn cần một người mẹ mà... không phải mẹ bạn.

Với mức chi phí 40 USD/giờ (tương đương 890 nghìn đồng), Nina sẽ lắng nghe những vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, sau đó bà sẽ đưa ra lời khuyên thích đáng và giúp đỡ "những đứa con" của mình một số công việc như một người mẹ đích thực, ví dụ như: giúp con mua sắm để chuẩn bị cho một bữa tiệc, đính cúc áo bị tuột cho con, mang đồ ăn tới cho con khi chúng bị ốm, hoặc đơn giản là cùng con ngồi xem một bộ phim, thậm chí Nina còn giúp chọn mua quà cho mẹ đẻ của đứa trẻ... Tuy nhiên, có một số công việc bà sẽ không làm thay bọn trẻ, như việc dọn dẹp tủ quần áo hay giặt đồ cho chúng...

Người mẹ đặc biệt này cho biết, tuy không phải chuyên gia nhưng bà có đủ kinh nghiệm để giúp các thanh thiếu niên xử lý những vấn đề trong cuộc sống. Tất nhiên, khi gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, bà có thể sẽ đưa khách hàng đến gặp các bác sĩ hay chuyên gia để có cách giải quyết tốt nhất.

Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất khi làm công việc này chính là sự đồng cảm vô điều kiện mà bà dành cho những đứa trẻ xa lạ. Nina chia sẻ rằng bà cảm thấy rất vui khi được trở thành mẹ của hàng loạt những đứa con ngoài 2 người con ruột của mình.

28-ab0e9
Người phụ nữ 63 tuổi rất vui khi được trở thành mẹ của hàng loạt những đứa con.