Mỹ: Chàng trai sáng tác thơ tố cáo kẻ hiếp dâm mình

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 12/05/2015

Nhà thơ trẻ Kevin Kantor đã đọc tác phẩm của mình trong một cuộc thi sáng tác thơ. Video ghi lại phần thể hiện của Kevin cũng thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem cùng rất nhiều bình luận chia sẻ.

Kevin Kantor, một nhà thơ, diễn viên nghiệp dư đến từ Colorador. Chàng trai 22 tuổi này đã đạt được 2 giải thưởng cho bài thơ "Những người bạn có thể biết" trong một cuộc thi sáng tác thơ của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng.

Video ghi lại cảnh Kevin thể hiện tác phẩm của mình đã thu hút tới hơn 650.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận chia sẻ với nhà thơ 22 tuổi.

Clip phần thể hiện bài thơ "Những người bạn có thể biết" của Kevin Kantor ( Phụ đề: Tăng Lê Huy).

Chân dung Kevin Kantor, người đã đoạt 2 giải thưởng với bài thơ tố cáo kẻ hiếp dâm mình.

Bài thơ tái hiện quá khứ đau buồn của Kevin, khi anh bị một kẻ có quen biết hiếp dâm vào năm 2013 trong cuộc gặp mặt của cộng đồng những người đồng tính nam. Phải mất tới 2 năm cùng sự trợ giúp của bạn bè, Kevin mới tạm quên được kí ức kinh khủng ấy. Những tưởng câu chuyện đã bị chôn chặt trong tim nhà thơ trẻ, nhưng nó lại trở về với Kevin theo một cách không ngờ nhất.

Khi Kevin đăng nhập vào tài khoản Facebook, mục "Những người bạn có thể biết" lại bất ngờ gợi ý kết bạn cho anh chính kẻ đã thực hiện hành vi đồi bại với mình. Ở quá khứ ấy, Kevin đã không đủ sức chống trả lại, cũng không một ai đứng lên giành lại công bằng cho một cậu trai bị tấn công tình dục, nhưng tới thời điểm này, nhà thơ trẻ quyết định đánh trả theo cách dũng cảm nhất: trên sân khấu, trước hàng ngàn con người khác. Và từ đó bài thơ "Những người bạn có thể biết" ra đời.

Kevin chia sẻ, khi đọc bài thơ trong cuộc thi, cảm giác rất khó khăn khi phải lại một lần nữa đối diện với kí ức đau buồn tuổi 20 ấy. Tuy nhiên, tới lúc câu thơ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, cái để lại trong lòng chàng trai trẻ là "Sự giải phóng tuyệt đối".

Nhà thơ trẻ không cầm nổi nước mắt khi đối diện với kí ức đau khổ.