Lở đất tại mỏ ngọc ở Myanmar: 90 người thiệt mạng, 100 người mất tích

VOV, Theo 21:30 22/11/2015

Một vụ lở đất tại một mỏ ngọc ở phía Bắc Myanmar sáng sớm ngày 21/11 đã khiến 90 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.

Theo AP, Hầu hết những người mất tích là những người dân trong làng làm thuê trong mỏ.

3-03dff
Lực lượng cứu hộ Mynamar đưa thi thể các nạn nhân vụ lở đất ra ngoài. Ảnh AFP

Ông Brang Seng, một người buôn đá quý ngày 22/11 cho biết, vụ lở đất diễn ra vào sáng sớm ngày 21/11 tại thị trấn Hpakan, tỉnh Kachin, ngay sau khi vụ việc diễn ra, lực lượng cứu hộ đã kéo được rất nhiều thi thể người ra khỏi đống bùn đất. “Có khoảng 90 thi thể như vậy. Cảnh tượng thật kinh hoàng”.

Trong khi đó, ông Lamai Gum Ja, một quan chức địa phương cho biết, hiện vẫn còn hơn 100 người bị mất tích.

Ông Mike Davis của tổ chức Nhân chứng Toàn cầu chia sẻ: “Có hàng chục người bị chôn sống cùng lúc sau khi vụ lở đất diễn ra”.