Hàng trăm con chó bị giết, phơi xác trên đường ở Pakistan

, Theo Trí Thức Trẻ 09:16 12/02/2015

Chính quyền thành phố Karachi của Pakistan đã thực hiện giết chết và tiêu hủy hàng trăm con chó hoang vì lo người dân có thể bị chó cắn và mắc bệnh dại.


Thành phố Karachi của Pakistan đang phải đối mặt với tình trạng chó hoang hoặc chó vô chủ xuất hiện ngày một nhiều trên đường phố. Để đề phòng người dân có thể bị chó cắn và mắc bệnh dại, chính quyền thành phố đã quyết định săn bắt, giết chết và tiêu hủy một số lượng lớn những con chó lang thang. 


Chính vì vậy, thời gian gần đây, hình ảnh hàng loạt con chó hoang đã bị giết, chất đầy trên đường và sau đó được chở đi bằng xe ô tô đến nơi tiêu hủy đã gây chú ý cho dư luận trong và ngoài nước. 

Chiến dịch tiêu hủy chó hoang cũng được thực hiện ở Lahore - nơi số lượng chó hoang cũng vô cùng lớn. Theo các nhà chức trách, chỉ cần một con chó mắc bệnh dại cắn người, virus sẽ tấn công hệ thần kinh trung ương và nạn nhân có thể sẽ tử vong. Bởi vậy, việc tiêu hủy chó hoang giúp ngăn ngừa căn bệnh dại nguy hiểm.


Theo Tổ chức Y tế thế giới, Pakistan thực hiện rất ít các biện pháp nhằm ngăn ngừa các bệnh gây nhiễm trùng. WHO cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy việc tiêu hủy chó hoang có thể giảm thiểu sự lây lan của căn bệnh.


Trước đó, vào năm 2013, giới chức Nga đã từng phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi họ thuê một công ty tư nhân giết những con chó lang thang để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông.

(Nguồn: Dailymail, Ảnh: Getty Images)