Gió lớn lật tàu chở khách và hàng hóa, ít nhất 129 người chết đuối

, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 15/12/2014

AFP dẫn lời các quan chức Congo cho biết ít nhất 129 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở hồ Tanganyika gần làng Tembwe, cách thị trấn Kalemie 45km về phía Nam vào ngày 11/12 vừa qua.

"Đội cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 129 thi thể", ông Laurent Kahozi Sumba, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải tỉnh Katanga cho biết. 

Trước đó, giới chức Katanga thông báo số người chết là 26, tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, con số này đã tăng lên chóng mặt.

Gió lớn lật tàu chở khách và hàng hóa, ít nhất 129 người chết đuối 1
Khu vực hồ Tanganyika.

Trong số những nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Cũng theo bộ trưởng Giao thông Congo, 232 hành khách sống sót sau vụ tai nạn hầu hết là nam giới. Những người may mắn sống sót đều nhờ bám vào các thùng nhiên liệu và những vật trôi nổi suốt 48 tiếng. Hiện, những nạn nhân này vẫn đang rất yếu và kiệt sức.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Congo khẳng định "Việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiếp tục".

Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 11/12 tại khu vực tỉnh Katanga, nằm giữa thị trấn Moba và Kalemie. Giới chức cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn là do gió lớn cùng chiếc tàu M/V Mutambala chở quá tải khiến nó lật trên hồ Tanganyika.

(Nguồn: AFP)