Ghé thăm những ốc đảo nhân tạo của đại gia Mỹ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/04/2015

Bang California đang lâm vào tình trạng khô cằn khủng khiếp nhất lịch sử do không có mưa từ 4 năm nay, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến những dinh thự khổng lồ của các tỷ phú Mỹ sống tại đây.

Tình trạng khô hạn ở California đã căng thẳng đến mức Thống đống bang Jerry Brown đang yêu cầu người dân hạn chế lãng phí nước, mỗi hộ phải tiết kiệm được tối đa 25% lượng nước sinh hoạt bình quân.

Hạn hán cực độ tại California với góc nhìn từ trên trực thăng


Hạn hán khiến một hồ nước đầy ở California bốc hơi sạch.


Nhưng điều đó hầu như không phải là vấn đề với những triệu phú, tỷ phú Mỹ đang tập trung sinh sống ở đây, những bãi cỏ vẫn xanh, sân golf vẫn mượt mà và hồ bơi riêng thì vẫn ăm ắp nước sạch, nhưng chỉ bên ngoài những bức tường đắt tiền đó thôi, mặt đất California trông chẳng khác gì hoang mạc cằn cỗi và nứt nẻ.


Một "ốc đảo" xanh tốt với bể bơi xanh sạch của đại gia Mỹ.

Theo bà Brenda Johnson, một đại gia sống tại Los Angeles cho biết, những triệu phú ở đây chẳng ai muốn khoảng sân rộng xanh tươi của họ trở thành màu vàng úa và nứt nẻ như ngoài kia, tiền chưa bao giờ là vấn đề với cộng đồng "nứt đố đổ vách này".

Theo báo cáo của cơ quan nước sạch bang California, người dân trung lưu ở những khu vực khác chỉ tiêu tốn bình quân 200 lít nước mỗi người/ngày, riêng tại các "ốc đảo" đại gia, con số này lên đến 1.1 nghìn lít, chủ yếu để tưới cây, bơm nước bể bơi và tốn kém bậc nhất là để duy trì thảm cỏ của các sân golf khổng lồ.

Các khu nhà ở trung lưu tại California phải sống chung với hoàn cảnh thiếu nước từ nhiều năm nay.

Tại khu nghỉ dưỡng Long Beach miền nam California, những người giàu có lại dễ tính hơn ở LA, các triệu phú thành phố biển cũng tham gia tiết kiệm nước, nên họ nhổ hết cỏ và cây để chuyển sang trồng những loại xương rồng siêu đắt và siêu hiếm. Theo cô Katherine Rusconi - một cư dân sống tại Long Beach - cô mất đến 20 nghìn USD để thuê kiến trúc sư vẽ lại ngôi vườn của mình theo phong cách... sa mạc với các loại xương rồng vàng, đỏ, và các loại thực vật châu Phi quý hiếm.


Những resort và dinh thự ở Long Beach chuyển qua chơi xương rồng và cây hoang mạc để... tiết kiệm nước, giá của những loại cây này không hè rẻ do được đưa từ châu Phi sang.



Theo thống đốc Jerry Brown, số lượng nước dự trữ của bang chỉ còn đủ dùng 1 năm nữa, khi cạn kiệt, bang này sẽ phải lắp đặt hệ thống bơm cực mạnh để lấy nước từ bang khác về.

Một số hình ảnh các ốc đảo của đại gia Mỹ được chụp bằng trực thăng, không gian bên trong khuôn viên và bên ngoài chả liên quan gì đến nhau: