Đức và Áo phải kìm hãm việc tiếp nhận người tị nạn vì quá đông

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:50 08/09/2015

Trước làn sóng dân tị nạn đổ xô vào Đức, Áo, chính phủ hai nước này bắt đầu phải có những động thái giảm dần tốc độ tiếp nhận di dân và người tị nạn.

Hai nước mở cửa đón dân tị nạn Đức và Áo hiện đang bắt đầu có dấu hiệu quá tải tị dân, dẫn đến quyết định bước đầu giảm số người tị nạn được tiếp nhận vào các quốc gia này.

Theo phát ngôn viên của Burgenland, kể từ ngày thứ 7 tổng cộng đã có gần 16.000 tị dân đổ vào nước Áo, trong khi con số đó ở Munich, Đức là 17.500 và vẫn có dấu hiệu tăng dần. Lo sợ rằng với tình hình dân tị nạn quá đông thế này sẽ rất dễ xảy ra nhiều vấn đề xã hội, thủ tướng nước Áo Werner Faymann cho biết sẽ dần dần chuyển từ trạng thái tiếp nhận khẩn cấp xuống bình thường nhưng vẫn giữ nguyên tính chất nhân đạo và phù hợp với pháp luật.

anh4-2bc00
Số lượng người di cư vào hai nước Đức, Áo hiện đang tăng lên chóng mặt.

Cũng theo nhiều báo cáo của Cơ quan vấn đề tị nạn của Liên hợp quốc UNHCR, ước tính trong năm nay đã có 366.000 di dân vượt qua Địa Trung Hải để đến Châu Âu. Ít nhất 2.800 người đã mất tích trên con đường gian khổ nhằm tìm được miền đất hứa. Thực sự tương lai của những người này vẫn rất mờ mịt, kể cả khi đã đến được với các nước Châu Âu, bởi sự khác nhau trong khâu xét duyệt đơn xin tị nạn ở từng nước.

Ngày hôm nay, nữ thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông báo sẽ tiếp tục rót thêm 3 tỷ Euro vào quỹ cứu trợ người tị nạn. Nước Đức vẫn "sẵn sàng tiếp nhận tị dân", tuy nhiên các quốc gia khác trong khối EU cũng nên chung tay giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu này. Tương tự trong ngày hôm nay, tổng thống Francois Hollande công bố rằng nước Pháp đã sẵn sàng để chia sẻ một phần trách nhiệm trong khủng hoảng tị nạn, Hội đồng Châu Âu cũng sẽ cùng nhau gánh vác khoảng 120.000 dân tị nạn vào 2 năm kế tiếp, trong đó 24.000 người sẽ được Pháp tiếp nhận.

merkel-d6e6c
Đức sẽ chi thêm 3 tỷ Euro cho quỹ cứu trợ tị nạn.

Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng trong vòng 5 năm tiếp theo, nước này sẽ chấp nhận khoảng 20.000 dân tị nạn, nhưng chỉ tập trung vào số người đang ở các trại tập trung các nước giáp với Syria, không phải số tị dân đã ở sẵn Châu Âu. Những trường hợp tị nạn sẽ được hưởng visa bảo trợ có thời hạn 5 năm.

"Việc này sẽ giúp những người tị nạn có một con đường trực tiếp và an toàn hơn tới nước Anh, không phải mạo hiểm trên những cuộc hành trình gian khổ đã cướp đi quá nhiều sinh mạng như trước nữa", ông Cameron phát biểu.

Trong khi đó, mọi việc bắt đầu có chiều hướng xấu đi ở vùng biên giới Hungary-Serbia với rất nhiều tị dân khác bị kẹt lại ở khu vực này. Cảnh sát đã chặn đoạn đường dẫn từ khu vực tập trung tới trạm trung chuyển Roszke, Hungary, nơi những người này sẽ được đăng ký làm dân tị nạn và tiếp tục cuộc hành trình Châu Âu của mình. Một số xe buýt được điều động để chở số lượng nhỏ dân tị nạn, rất nhiều người buộc phải ở lại nơi tập trung chờ các chuyến tiếp theo. Lều cứu trợ của tổ chức phi lợi nhuận tại Hungary cũng đã được dựng lên sáng 7/9 để phục vụ dân tị nạn.

COSyW6WUkAAjjit-975fe
Nhiều người tị nạn vẫn đang chờ đợi được tiếp tục cuộc hành trình.

( Nguồn: CNN)