Donald Trump: Phải trang bị súng cho thầy cô giáo

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 05/10/2015

Trong cuộc vận động tranh cử ngày 3/10, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã cho rằng nếu giáo viên có vũ khí, các vụ thảm kịch xả súng trường học sẽ giảm đi rất nhiều.

Trước tình hình kiểm soát súng lỏng lẻo dẫn đến nhiều vụ thảm sát diễn ra tại Mỹ, ứng cử viên tổng thống, tỷ phú hàng đầu thế giới Donald Trump đã có nhiều nhận xét và phát ngôn gây tranh cãi trong cuộc vận động tranh cử ngày 03/10 vừa rồi. Theo ông này, các thầy cô nên được trang bị súng để giảm thiểu những thảm kịch như vụ xả súng tại Cao đẳng cộng đồng Umpqua ngày 1/10 làm chết hơn 10 người.

Donald Trump cho rằng, yếu tố dẫn đến nhiều vụ bạo lực bằng súng như vậy không phải nằm ở việc buôn bán và sở hữu súng ống công khai mà nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố con người. Sức khỏe tâm lý và hành vi lệch lạc mới là tác nhân chính gây ra hành động sử dụng súng đả thương người khác. 

Zing_My__Donald_Trump_2-f4e6f
Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ngày 3/10.

Nhắc đến vụ thảm sát tại trường Umpqua ngày 1/10, vị tỷ phú cho rằng, nếu như ngày hôm đó các giáo viên trong trường có súng và bắn trả lại gã sinh viên điên rồ, có lẽ hậu quả sẽ đỡ thảm khốc hơn rất nhiều. Trump cũng tiết lộ ông có giấy phép sử dụng súng và nếu có ai đe dọa tính mạng vị tỷ phú, ông sẽ rút súng bắn trả không ngần ngại.

Vị ứng cử viên tổng thống trước đây đã từng đưa ra ý tưởng về việc chấm dứt những khu vực sử dụng súng tự do sau vụ xả súng tại Chattanooga khiến 4 lính thủy đánh bộ và 1 thủy thủ thiệt mạng. Tuy nhiên sau khi vụ thảm sát trường Umpqua ngày 1/10, ông này lại phát biểu rằng nếu ông trở thành Tổng thống Mỹ trong thời gian tới, ông không mong muốn mình sẽ có thể giảm thiểu đến một nửa những vụ bạo lực bằng súng ở nước Mỹ, bởi theo ông, luôn luôn có những loại người mà xã hội làm cách nào cũng chẳng thể cải tạo nổi.

Ý tưởng trang bị súng cho đội ngũ giáo viên của Trump không phải mới. Trong năm 2012, Phó chủ tịch Hiệp hội súng quốc gia Mỹ đã từng kêu gọi trang bị vũ trang cho các nhân viên ngành giáo dục sau vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, Newtown, Connecticut trong năm 2012 làm chết 20 học sinh và 6 giáo viên.

( Nguồn: CNN)