Đã bắt được thủ phạm chính của vụ đánh bom Bangkok

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 19:16 01/09/2015

Cảnh sát Thái Lan đã bắt được gã đàn ông có nhiều nét giống với đặc điểm nhận dạng của "tên áo vàng" đánh bom đền Erawan ngày 17/08.

Một người đàn ông ngoại quốc vừa bị bắt giữ tại khu vực biên giới Campuchia lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay rất có thể chính là thủ phạm thực sự trong vụ đánh bom đền Erawan làm chết 20 người và bị thương 125 người ngày 17/08. Tên này bị bắt khi đang khi chuẩn bị vượt biên tới Phnom Penh.

Lực lượng quân đội cho biết, họ đã phát hiện một người đàn ông khả nghi trong lúc tuần tra biên giới ở Aranyaprathet. Gã này lúc đó đang một mình đi trong bụi cây gần làng Ban Dong Ngu, gần quận Pa-rai theo hướng tới Campuchia. Sau đó kẻ khả nghi đã bị thẩm vấn tại doanh trại quân đội tỉnh Aranyaprathet.

c1_676696_150901160553_620x413-6480b
Kẻ khả nghi bị bắt giữ.

Các phương tiện truyền thông công bố một hộ chiếu có tên Yusufu Mieraili, 25 tuổi, đến từ tỉnh Tân Cương, Trung Quốc khớp với đặc điểm nhận dạng của gã đàn ông. Tỉnh Tân Cương chính là nơi tập trung cộng đồng người Ngô Duy Nhĩ theo Đạo hồi. 

1196568-6480b
Kẻ khả nghi có nhiều nét tương đồng với "tên áo vàng"

Tuần trước, cảnh sát Thái Lan cũng đã bắt giữ thành công một người đàn ông ngoại quốc tại một căn hộ phía ngoại ô thủ đô Bangkok và tìm thấy một số thiết bị chế tạo bom bi. Tuy nhiên tên này không có nhiều nét giống với "tên áo vàng" mà lực lượng cảnh sát nước này theo đuổi bấy lâu mà có nhiều khả năng chính là tên đã "đánh bom hụt" ở bến thuyền. 

Gã đàn ông khả nghi bị bắt ngày hôm nay có rất nhiều chi tiết tương đồng với kẻ tình nghi thực sự, nhưng thủ tướng Prawut vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, liệu nhân vật này có đúng là thủ phạm giết chết 20 người ngày 17/08 hay không. Tên này đang bị tạm giam tại quận Dusit và sẽ được đưa đến hiện trường, đồng thời các nhân chứng ngày thảm họa xảy ra cũng được mời tới để xác định gã đàn ông này. Nhiều khả năng mạng lưới của kẻ tình nghi không chỉ chế tạo bom mà còn làm giả hộ chiếu cho các đối tượng ngoại quốc thâm nhập vào các quốc gia khác thông qua Thái Lan.

( Nguồn: BangkokPost)