Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã qua đời

, Theo Trí Thức Trẻ 07:14 23/03/2015

Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) thông báo ông Lý Quang Diệu, <a href="http://kenh14.vn/the-gioi/cuoc-doi-cuu-thu-tuong-ly-quang-dieu-qua-anh-2015032308543954.chn" target="_blank">cựu Thủ tướng Singapore</a>, đã từ trần vào lúc 3h18' sáng ngày hôm nay (23/3), hưởng thọ 91 tuổi.


Ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng đầu tiên của Singapore, hôm nay qua đời ở tuổi 91. 

Sáng ngày 23/3, Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) cùng con trai của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông Lý Hiển Long cho biết cựu Thủ tướng đầu tiên của Singapore kể từ khi quốc đảo này tuyên bố độc lập năm 1965 đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Singapore vào sáng sớm ngày 23/3 (theo giờ địa phương), hưởng thọ 91 tuổi.

Trong những ngày qua, tình hình sức khỏe của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã có những chuyển biến xấu đi. Trước đó, ông đã phải nhập viện vào ngày 5/2 vì mắc bệnh viêm phổi.

Ông Lý Quang Diệu sinh năm 1923 và là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore. Ông nắm quyền từ năm 1959 đến năm 1990 thì nghỉ hưu, tuy nhiên ông vẫn đảm trách các vai trò quan trọng trong bộ máy chính phủ như Bộ trưởng cao cấp và bộ trưởng cố vấn. 

Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu được xem là cha đẻ của một Singapore hiện đại, phát triển khi đưa ra những chính sách và đường lối đúng đắn cho sự phát triển của Singapore, đưa nước này trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á chỉ trong vòng 3 thập kỷ.

Ông Lý Quang Diệu cũng chính là thân sinh của đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Các nhà lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn sâu sắc

Ngay sau khi nhận được thông tin cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu qua đời, Tổng thống Singapore, ông Tony Tan, đã gửi thư chia buồn dài 3 trang đến đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long. Trong thư có đoạn: "Hành động biết ơn sâu sắc nhất mà người dân Singapore có thể thực hiện để đền đáp ông Lý Quang Diệu chính là trân trọng và phát huy những di sản mà ông đã để lại cho chúng ta, xây dựng đất nước Singapore thành một đất nước tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai".

Cựu thủ tướng Goh Chok Tong, người kế nhiệm ông Lý Quang Diệu sau năm 1990, cho biết ông đã thực sự đau lòng khi biết tin. "Ông Lý Quang Diệu đã hoàn thành hành trình cuộc đời. Đó là hành trình cống hiến và xây dựng Singapore. Ông để lại cho người dân Singapore di sản to lớn: một đất nước độc lập, an toàn, an ninh, hòa thuận và thịnh vượng", ông Goh Chok Tong viết trên Facebook.

Ngoài ra, rất nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới cũng đã gửi lời chia buồn tới toàn thể người dân Singapore.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn và gọi ông Lý Quang Diệu là "người khổng lồ thực sự của lịch sử". 

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng thể hiện lòng tiếc thương, miêu tả ông là một người có ảnh hưởng chính trị lớn.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước tin về sự qua đời của ông Lý Quang Diệu và gửi lời chia buồn đến người dân Singapore.

Reuters cho biết tang lễ cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc tang, thời gian để tang toàn quốc kéo dài từ ngày 23/3 đến 29/3. 

Trước đó, lễ tang của bà Kha Ngọc Chi, phu nhân của ông Lý Quang Diệu cũng được cử hành theo nghi lễ quốc tang vào năm 2010.

(Tổng hợp)