Nằm ở khu vực Sừng châu Phi, Somalia được điều hành bởi một chính phủ không hiệu quả, người dân phải chịu đựng nạn đói, dịch bệnh, cướp biển, các phần tử cực đoan và sự can thiệp thường xuyên của nước ngoài. Kể từ năm 2008, "ngôi vị" này vẫn do Somalia nắm giữ.
Nhắc đến Somalia, chúng ta không thể không nhắc đến nạn đói nơi đây. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, nạn đói hoành hành ở Somalia trong giai đoạn 2010-2012 đã cướp đi sinh mạng của 260.000 người.
1/3 trẻ em dưới 5 tuổi đang trong tình trạng suy dinh dưỡng.
Cứ 1.000 trẻ em thì có đến 180 em không sống quá 5 tuổi.
Nạn đói đã trở thành vấn nạn tồi tệ nhất nơi đây, khi vào những năm 1990, cũng đã có tới 220.000 chết đói.
Những cuộc chiến tranh nội bộ dẫn đến tình trạng thiếu lương thực thực phẩm.
Sự hiện diện của quân đội nước ngoài.
Hơn 20 năm sau, tình hình kinh tế vẫn không mấy khả quan.
Tuổi thọ trung bình của người dân nước này chỉ đạt 51.
Chỉ có 14,6% phụ nữ nước này sử dụng các biện pháp tránh thai.
Bình quân mỗi phụ nữ Somalia phải sinh tới 6 người con.
Trong số 100.000 ca sinh nở thì có tới 1.000 phụ nữ tử vong.
Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thậm chí còn cao hơn. Cứ 1.000 trẻ sơ sinh được sinh ra thì có tới 101,9 em tử vong.
Nguy cơ trẻ em mắc các bệnh truyền nhiễm cao, gồm cả viêm gan và bệnh dại.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nền kinh tế là thú nuôi, chuối, cá, than củi và kim loại.
Các phần tử khủng bố.
Nhóm khủng bố chính là Al-Shabaab, có mối liên hệ với Al-Qaeda.
Bạo loạn xảy ra khắp nơi. Chủ tịch Ủy ban Olympic Somalia nằm bất động sau vụ đánh bom liều chết hồi năm ngoái.
Liên minh châu Phi đã phải duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình ở quốc gia này kể từ năm 2007.
Tuy nhiên, bạo lực vẫn thường xuyên diễn ra.
Ngoài ra, Somalia còn được biết đến là quê hương của những hải tặc khét tiếng.
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người chỉ là 600USD.
Chỉ có 29% người dân được tiếp cận nguồn nước sạch.
37,8% dân số trên 15 tuổi biết đọc, viết.
Với phụ nữ, chỉ có 25,8% người biết đọc, viết.
Thường, trẻ em chỉ được đi học trong vòng 3 năm. 49% số trẻ nhỏ đã phải tham gia lao động từ khi còn rất nhỏ.
Thế nhưng, theo báo cáo mới nhất của Gallup, có tới 94% người dân nơi đây lạc quan vào tương lai.