Công ty lữ hành Nga tổ chức tour du lịch nguy hiểm và dễ mất mạng nhất thế giới

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 16/12/2015

Khi hoang mạc Châu Phi, rừng già Amazon hay các dãy núi khắc nghiệt Himalaya đã không còn đủ sức hấp dẫn những tay chơi mạo hiểm, thì một công ty lữ hành Nga đã quyết định tổ chức tour du lịch tới nơi nguy hiểm nhất thế giới hiện tại.

Và đó chính là Syria, nơi những cuộc chiến đẫm máu đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, trong tour du lịch này, nhà tổ chức cam kết du khách sẽ được tận mặt chiêm ngưỡng... chiến tranh.

 Một công ty lữ hành tại Nga đã quyết định cung cấp tour du lịch tới những khu vực đang xảy ra chiến tranh tại Syria mang tên “Assad Tour”.

“Assad Tour” được dựa theo tên vị đương kim tổng thống Bashar al-Assad của nước này. Tour du lịch được hứa hẹn sẽ mang tới cho những vị khách ưa mạo hiểm một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với giá chỉ khoảng 1.500 USD (hơn 30 triệu đồng), không bao gồm bảo hiểm.

Ông Anatoly Aronov - tác giả của “Assad Tour” cũng tin rằng tour du lịch này sẽ thu hút một lượng lớn những vị khách “điên rồ” trong vòng 6 tháng sắp tới. Ông còn dự đoán sẽ có khoảng 20-30 khách hàng đăng ký đi du lịch mạo hiểm vào mỗi tháng. Khi được hỏi vì sao tour du lịch lại không bao gồm bảo hiểm, ông cho biết: “Sao phải cần cơ chứ? Chính bạn đã quyết định tới đó cơ mà. Nếu bạn đi leo núi và ngã xuống vực thì đó là chuyện của bạn”.

Đồng thời, ông Anatoly Aronov đã tiến hành đăng ký bản quyền cho “Assad Tour” dưới danh nghĩa công ty lữ hành Megopolis tại Cơ quan Bản quyền và Thương hiệu Nga. Theo đó, tour du lịch này sẽ tận dụng 3 lợi thế sau để thu hút khách du lịch Nga tới Syria: Sự hiện hữu của quân đội Nga tại Syria, số lượng lớn người Syria đang học tập tại Nga, và khả năng lớn các hộ dân tại Syria sẽ cho khách du lịch Nga ở lại để kiếm chút tiền.

 Ông Anatoly Aronov, tác giả của “Assad Tour”.

 Ông Anatoly Aronov rất tự tin vào dự án này và tuyên bố “Assad Tour” có thể khởi động vào ngay đầu năm 2016.

Mức giá 1.500 USD của “Assad Tour” sẽ bao gồm vé máy bay, chi phí ăn ở, đi lại và thuê hướng dẫn viên cho tour du lịch kéo dài 5 ngày. Khách du lịch sẽ được đưa tới những vùng đang xảy ra chiến sự và “chỉ cách tiền tuyến 1km”. Hướng dẫn viên sẽ là những người Syria đã và đang tham gia học tập tại Nga để đảm bảo vấn đề giao tiếp. Tất nhiên, ông Anatoly Aronov cũng chào đón những vị khách du lịch tới từ châu Âu và Mỹ.

Khi được hỏi nếu chẳng may khách du lịch gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, ông Anatoly Aronov đã đưa ra câu trả lời hết sức đơn giản: "Đi tới đó chẳng nguy hiểm hơn đi tới nơi khác đâu. Nếu ai đó mà mất mạng thì có nghĩa là Chúa cần họ trên thiên đường chứ không phải nơi này”. Dẫu vậy, ông cũng khẳng định mình đã sắp xếp với quân đội Nga để chuyến du lịch sẽ tuyệt đối an toàn. Cũng theo ông Anatoly Aronov, khách hàng chủ chốt của tour du lịch sẽ là “những người đàn ông trung niên thành đạt tò mò về những trải nghiệm mới và những người muốn tận mắt chứng kiến lịch sử được tạo ra như thế nào”.

Được biết, cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài từ năm 2011 khiến cho hơn 220.000 thiệt mạng và 7,6 người mất nhà cửa cùng với hơn 4 triệu người lựa chọn trốn khỏi đất nước.

 Chuyến du lịch tới nơi “cách tiền tuyến chỉ 1km” được đảm bảo là tuyệt đối an toàn.