Chùm ảnh xót xa những em bé phải lao động từ nhỏ

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:53 14/06/2015

Mặc dù pháp luật trên toàn thế giới đều cấm lao động trẻ em, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới nhiều trẻ em trên thế giới phải lao động từ rất nhỏ.

Theo như con số thống kê của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tính tới năm 2012, toàn cầu có khoảng 168.000.000 lao động trẻ em. Trong đó có khoảng 8500 em bị ảnh hưởng sức khỏe trầm trọng do những tác hại trong công việc đem lại, hơn 5.500.000 em bị cưỡng ép làm việc, 960.000 em bị lợi dụng thân thể. Chính vì vậy, nhằm đối phó với vấn nạn này, tổ chức ILO đã ra sức kêu gọi cộng đồng quốc tế, từ góc độ quốc gia cho tới xã hội có những biện pháp cấp thiết để bảo vệ những chủ nhân của tương lai.


Hình ảnh các em bé Ấn Độ đang giúp cha mẹ mình làm thuê cho một công trình xây dựng.


Em bé người Miến Điện đang làm việc cho một mỏ khai thác than. 



Những em bé sống dựa vào bãi rác tại đất nước Campuchia.


Triều Tiên luôn là một ẩn số của thế giới, với nền kinh tế vẫn còn chậm phát triển những em bé ở đây phải lao động từ rất sớm. 



Các công nhân đặc biệt trong một khu khai thác than gỗ tại Philippines.


Một em bé người Ấn Độ đang đập phá gạch trước công trường xây dựng.


Em bé người châu Phi đang lao động trong một mỏ khai thác khoáng sản.


Em bé người Afghanistan lấy tiền công sau khi đánh xong giày cho một vị khách.


Những trẻ em Bangladesh trong một mỏ khai thác than.

Em bé người Philippines đang đi nhặt rác.


Hình ảnh một em bé Ấn Độ đang học sửa chữa ô tô. 

Hoàn cảnh xô đẩy khiến nhiều trẻ em trên toàn thế giới phải đi nhặt phế liệu sống qua ngày.




Các em phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

(Nguồn: Cankaoxiaoxi)