Chùm ảnh: Thiên đường mới của những chú voi châu Phi

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 30/04/2015

Được thành lập vào năm 1977, cho đến nay tổ chức The David Sheldrick Wildlife Trust đã cứu trợ và nuôi dưỡng hơn 150 chú voi con và cho chúng tái hòa nhập môi trường hoang dã.

Tổ chức The David Sheldrick Wildlife trust được thành lập vào năm 1977, lấy tên của chồng người sáng lập ra nó, tiến sĩ Dame Daphne Sheldrick. Cho tới ngày hôm nay, The David Sheldrick Wildlife trust đã là tổ chức cứu hộ và tái phục hồi cho loài Voi thành công nhất và có tới 3 cơ sở tại Kenya, Anh và Mỹ. Dự án The Orphans' của tổ chức này tham vọng sẽ đem đến một hy vọng mới đến cuộc sống của voi và tê giác trên đất nước Kenya. Hai loài vật này đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt, phá rừng và dân số con người tăng quá nhanh.

Nạn săn bắn, môi trường sống thay đổi là những lý do làm giảm số lượng voi và tê giác tại Kenya nói riêng và thế giới nói chung.

Hơn 150 chú voi con mồ côi đã được nuôi dưỡng, chăm sóc và được thả về môi trường thiên nhiên bởi tổ chức phi lợi nhuận này. Và một trong số những chú voi may mắn đó là Sities. "Cô" voi một ngà nổi tiếng này được cứu vào năm 2010 khi mới chỉ được 5 tuần tuổi. Khi người dân nghe thấy tiếng rống thảm thiết của chú voi cầu xin sự trợ giúp, họ đã phát hiện Sities, lúc này chỉ đơn độc một mình. Họ không thể tìm ra mẹ của Sities, vì thế chú voi này đã chính thức trở thành một phần của bầy voi mà tổ chức đang nuôi dưỡng. 5 năm trôi qua, hiện giờ Sities đã là một cô voi trưởng thành tại trung tâm Tái hòa nhập môi trường Ithumba, chuẩn bị quay trở lại cuộc sống hoang dã.

Một chú voi con được tổ chức chăm sóc.

Không chỉ Sities, còn rất nhiều những chú voi con mồ côi khác đã được tổ chức cứu giúp và thả về cuộc sống tự nhiên. Những tấm ảnh sau cho thấy quá trình chuyển biến từ lúc được phát hiện cho đến khi trưởng thành dưới bàn tay chăm sóc của tổ chức The David Sheldrick Wildlife Trust.










( Theo My Modern Met)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày