Chồng say xỉn bị vợ trói vào gốc cây đánh chết

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 20/01/2016

Không thể chịu nổi thói vũ phu của người chồng nát rượu, ngày 16/1, một người phụ nữ ở làng Kashiara, bang West Bengal, Ấn Độ đã trói chồng vào gốc cây rồi đánh anh ta tới chết.

Anh Manishankar Dolui, sống ở làng Kashiara, bang West Bengal, Ấn Độ từng có một thời gian làm đầu bếp ở thủ đô Delhi. Tuy nhiên, gần đây anh ta đã bỏ việc để quay về quê nhà và gần như ngày nào cũng ở trong tình trạng say xỉn, sau đó hành hung vợ mình một cách dã man.

Chồng say xỉn bị vợ trói vào gốc cây đánh chết - Ảnh 1.

 Một người đàn ông Ấn Độ bị trói vào thân cây. (Ảnh minh họa)

Không thể tiếp tục chịu đựng sự vũ phu của người chồng nát rượu, ngày 16/1 vừa qua, người vợ đã lấy váy sari của mình trói chồng vào một thân cây rồi dùng gậy tre đánh anh ta tới tấp. Người chồng đã qua đời ngay sau đó vì bị thương quá nặng.

Ratan Dolui, một nhân chứng sống gần nhà của cặp vợ chồng trên cho biết, anh Manishankar thường xuyên đánh đập vợ là chị Bina. Vào ngày xảy ra vụ việc, chị Bina vốn định làm lễ Lakshmi Puja nhân dịp mừng mùa vụ mới Nabanna, nhưng bị người chồng đi uống rượu say về quấy rối nên chị không thể dâng lễ lên thần linh. Việc này giống như giọt nước làm tràn ly, khiến cho người vợ hết sức giận dữ nên đã ra tay "dạy dỗ" chồng bằng cách trói anh này vào thân cây xoài rồi đánh đập. Tuy nhiên, người hàng xóm này từ chối tiết lộ những tình tiết diễn ra sau đó và khẳng định vợ chồng nhà Dolui có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với hàng xóm láng giềng.

Anh Prashant Dolui, em trai của nạn nhân đã đệ đơn kiện chị dâu vì đã sát hại anh trai mình. Cảnh sát Dashpur đã bắt giam Bina và đang điều tra xem liệu người chồng qua đời do bị vợ hành hung quá tay hay do rượu chè quá đà.

Chồng say xỉn bị vợ trói vào gốc cây đánh chết - Ảnh 2.

 Một người chồng bị vợ đánh tới tấp. (Ảnh minh họa)

Được biết, cặp vợ chồng này đã có với nhau một đứa con trai 10 tuổi. Người vợ không chỉ phải quán xuyến mọi việc trong nhà mà còn phải nai lưng lo chuyện chi tiêu trong gia đình bằng số tiền ít ỏi kiếm được từ việc may quần áo.