"Cậu bé đồng hồ" Ahmed Mohamed đòi nước Mỹ bồi thường 340 tỷ đồng

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 10:47 24/11/2015

Cậu bé bị bắt vì chế tạo đồng hồ Ahmed Mohamed đã lên tiếng đòi được bồi thường 15 triệu USD (khoảng 340 tỷ VNĐ) cùng lời xin lỗi từ đích thân chính quyền thành phố Irving và cảnh sát trưởng.

"Cậu bé đồng hồ" Ahmed Mohamed mới đây lại vừa tiếp tục gây sóng gió sau khi tuyên bố đòi bồi thường 15 triệu USD và lời xin lỗi đích thân từ thị trưởng và cảnh sát trưởng thành phố Irving, Texas. Bên cạnh đó, phía luật sư đại diện của Ahmed cho biết, nếu lời xin lỗi không được đưa ra, họ sẽ đệ đơn khởi kiện.

AHMED-MOHAMED-ba659
Cậu bé bị bắt vì chế tạo đồng hồ giống bom Ahmed Mohamed.

"Ahmed chưa từng gây nguy hiểm cho bất cứ ai, và cũng không hề có ý định ấy. Kẻ duy nhất bị tổn thương vào ngày hôm đó là Ahmed, và những thương tổn mà em phải chịu không hề là do lỗi của em. Phía nhà trường và chính quyền thành phố biết phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho cậu bé, thế nhưng họ không làm gì cả", đại diện Ahmed viết thư gửi tới thị trưởng và cảnh sát trưởng thành phố Irving.

Cậu bé Ahmed đã trở thành cái tên gây chú ý suốt thời gian tháng 9 vừa qua sau khi cậu bé bị một giáo viên báo cáo lên Ban giám hiệu vì chế tạo một chiếc đồng hồ giống bom. Sau đó cậu bé còn bị cảnh sát bắt giam mà không suy xét tới bản chất sự việc. Để an ủi cậu bé, cả nước Mỹ và thế giới đã cùng động viên em theo nhiều cách khác nhau. Cậu bé Ahmed thậm chí còn được tổng thống Obama mời tới thăm Nhà Trắng.

Gia đình Ahmed đã quyết định chuyển nhà tới Qatar sinh sống sau khi cậu bé nhận được lời mời từ Bộ Giáo dục, Bộ khoa học và phát triển Cộng đồng Qatar.