Các quan chức cấp cao đau buồn bên linh cữu cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu

, Theo Trí Thức Trẻ 17:47 23/03/2015

Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm cùng rất nhiều quan chức cấp cao của Singapore đã tới Sri Temasek - nơi quàn linh cữu ông Lý Quang Diệu - để viếng và chia buồn với gia đình cựu Thủ tướng.


Chiều ngày hôm nay (23/3), Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm cùng phu nhân, bà Mary Tan đã có mặt tại Sri Temasek - nơi quàn linh cữu ông Lý Quang Diệu - để viếng cựu Thủ tướng cũng như chia buồn trước sự mất mát to lớn của gia đình ông.




Thủ tướng Lý Hiển Long - con trai cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu - đã tiếp đón vợ chồng Tổng thống Trần Khánh Viêm.


Phó Thủ tướng Singapore Tharman Shanmugaratnam cùng phu nhân, bà Jane Yumiko đau buồn bên linh cữu cựu Thủ tướng.


Cựu Bộ trưởng Tư pháp Yong Pung How (áo đen bên phải), 1 người bạn thân của ông Lý Quang Diệu, tới viếng cựu Thủ tướng trong buổi lễ gia đình.


Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen cùng phu nhân cũng tới viếng ông Lý Quang Diệu.


 Quốc vương Brunei cùng phu nhân đã nhanh chóng tới Singapore để nói lời vĩnh biệt cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu.


 Ông vô cùng đau buồn trước sự ra đi của 1 trong những nhà lãnh đạo đại tài của thế giới.


Nhiều vị Bộ trưởng khác cùng vào viếng cựu Thủ tướng Singapore.


Trước đó vào đầu giờ chiều nay, sau khi thi thể của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được đưa về dinh Istana, rất đông người dân đảo quốc đã vượt chặng đường dài tới xếp hàng bên ngoài dinh Istana để được gửi lời vĩnh biệt "Người cha lập quốc". 

Dinh Istana sẽ mở cửa từ thứ Hai tới Chủ nhật (từ 23 đến 29/3) để người dân gần xa có thể nói lời vĩnh biệt cuối cùng trước linh cữu cựu Thủ tướng đáng kính.


Ngoài ra, 1 tấm bảng để người dân thể hiện tình cảm với ông Lý Quang Diệu cúng sẽ được đặt trước Tòa nhà quốc hội trong khoảng thời gian này.


Nhiều người với vẻ mặt u buồn mang theo hoa tươi để cầu nguyện cho cựu Thủ tướng.


Những bó hoa tươi được đặt bên ngoài dinh Istana để cầu nguyện cho cựu Thủ tướng - người đã góp phần to lớn đưa nền kinh tế Singapore phát triển bậc nhất châu Á.

Clip dòng người xếp hàng bên ngoài dinh Istana.

(Nguồn: Straitstime)