Bệnh nhân béo phì nhỏ tuổi nhất Anh Quốc phẫu thuật thắt dạ dày

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 15/02/2015

Dù mới bước sang tuổi thứ 12 nhưng một bé trai giấu tên người Anh đã buộc phải tiến hành phẫu thuật thắt dạ dày để ngăn chặn căn bệnh béo phì phát triển.

Khi tỷ lệ mắc căn bệnh béo phì ở lứa tuổi trẻ em ngày một tăng chóng mặt thì phẫu thuật thắt dạ dày luôn được xem là “liều thuốc thần” có thể đem lại vóc dáng thon gọn thần tốc đồng thời điều tiết được cơn thèm ăn của các bệnh nhi. Do mức độ nguy hiểm nên y học thường không khuyến khích áp dụng phương pháp này cho trẻ em. Tuy nhiên, mới đây, một cậu bé 12 tuổi người Anh, mắc bệnh béo phì đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nước này thực hiện phẫu thuật thắt dạ dày.


Bé trai 12 tuổi mới phẫu thuật thắt dạ dày hiện đang là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Anh thực hiện theo phương pháp nguy hiểm này (Ảnh minh họa).

Theo một báo cáo y học, chỉ trong vòng 3 năm qua, tại Anh đã có 62 thanh thiếu niên dưới 19 tuổi phẫu thuật thắt dạ dày tại Sở Y tế Quốc Gia (NHS). Và trường hợp của cậu bé 12 tuổi nói trên chỉ là một trong tổng số 62 trường hợp thống kê được.

Các bác sĩ chuyên gia đầu ngành cho biết, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ em mắc bệnh béo phì là do thói quen ăn uống vô độ và không khoa học mà các bậc phụ huynh cũng có một phần lỗi liên quan khi để cho con thoải mái ăn uống như vậy. Thói quen này đã dẫn tới tình trạng răng bị hỏng rất nhiều. Giáo sư Monty Duggal, Trưởng khoa Nha khoa Nhi của Học viện Nha khoa Leeds, thành phố Leeds, người từng tiếp nhận rất nhiều ca sâu răng ở trẻ béo phì cho biết, ông còn từng gặp trường hợp một đứa trẻ bị sâu tới 20 răng và buộc phải nhập viện phẫu thuật thắt dạ dày ngay vì tình trạng sức khỏe quá yếu.

Giáo sư Monty Duggal cho rằng phụ huynh cũng có một phần lỗi trong căn bệnh béo phì của con. 

Thông thường, phẫu thuật thắt dạ dày chỉ được tiến hành đối với các bệnh nhân béo phì như lựa chọn cuối cùng. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, phẫu thuật thắt dạ dày càng phải tuân theo các chỉ tiêu nghiêm ngặt như chỉ số cơ thể (BMI) trên 40, đã dậy thì, đã từng ăn kiêng và tập thể dục mà thất bại và đặc biệt phải trải qua một lớp học về tâm lý.

(Nguồn: Daily Mail)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày