Bên trong sân bay mới trị giá 200 triệu đô tại Triều Tiên

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 30/09/2015

Nhằm biến thành phố Wonsan thành một điểm du lịch mùa Hè, chính phủ Triều Tiên đã chi ra khoảng 200 triệu USD để xây dựng sân bay quốc tế Kalma vô cùng hiện đại và ấn tượng ở thành phố này.

Ngày 24/9, Aram Pan, một nhiếp ảnh gia người Singapore, người thực hiện dự án ảnh DPRK 360 về Triều Tiên cùng với 30 người khác đã trở thành những vị khách du lịch đầu tiên đặt chân đến sân bay quốc tế Kalma tại thành phố cảng Wonsan, thành phố cảng phía Đông Nam Triều Tiên, nằm ở phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng.​

11-46d49
Aram Pan là một trong những hành khách đầu tiên đặt chân đến sân bay hiện đại sắp đi vào hoạt động này.

16-46d49
Chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Kalma.

Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Kalma, mảnh đất mà trước đây vốn là một khu căn cứ quân sự.

Aram cho biết, anh nghĩ nơi đây chỉ là một sân bay hiện đại thông thường, không có gì quá khác biệt, thế nhưng anh và tất cả những vị khách cùng đoàn đều cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước vẻ hoành tráng và ấn tượng của sân bay sắp mở cửa hoạt động này.

Vào năm 2013, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố tham vọng muốn biến thành phố Wonsan thành một điểm du lịch mùa Hè hút khách, và việc xây dựng sân bay mới vô cùng hiện đại này là kế hoạch nhằm thúc đẩy ngành du lịch của chính quyền nước này. 

Sân bay Kalma được quân đội Triều Tiên xây dựng trên một căn cứ quân sự cũ, do một công ty có trụ sở tại Hongkong thiết kế, bắt đầu khởi công từ tháng 7/2014 và hoàn thành trong vòng 1 năm.

19-46d49
Sân bay vô cùng hiện đại được xây dựng trên một khu căn cứ quân sự cũ.

20-46d49

18-46d49
Các hành khách đã bị choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng của sân bay Kalma.

12-46d49

17-46d49
Sân bay hiện đại này có thể tiếp đón 2.000 lượt khách mỗi ngày.

Theo dự kiến, sân bay lớn thứ hai của Triều Tiên (chỉ đứng sau sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng) sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 tới. Ban đầu, sân bay Kalma sẽ chỉ tiếp nhận các chuyến bay nội địa, nhưng sẽ mở cửa chào đón cả các chuyến bay quốc tế trong tương lai gần và cảng hàng không này có thể tiếp đón 2.000 hành khách mỗi ngày.

Cơ sở vật chất bên trong sân bay Kalma vô cùng hiện đại và sáng sủa với các thang máy được làm hoàn toàn bằng kính, sàn nhà được lát đá cẩm thạch...

Kinh phí ước tính để xây dựng nên sân bay này vào khoảng 200 triệu USD.

13-46d49
Sân bay lớn thứ hai của Triều Tiên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 tới.

15-46d49
Thang máy được làm hoàn toàn bằng kính, sàn nhà được lát đá cẩm thạch... khiến sân bay Kalma trở nên vô cùng sáng sủa.

14-46d49
Kinh phí ước tính để xây dựng sân bay này là 200 triệu USD.

Nhiếp ảnh gia người Singapore, Aram Pan cho rằng Triều Tiên là một trong những quốc gia bị hiểu nhầm nhiều nhất thế gian nên đã quyết định thực hiện một dự án ảnh mang tên DPRK 360 (DPRK là tên viết tắt của Triều Tiên) nhằm mang đến cho người dân trên khắp thế giới một góc nhìn chân thực hơn về đất nước này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày