Anh: Ngất ngây với vẻ quý tộc trong bữa tiệc hoàng gia ở Cung điện Buckingham

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 25/07/2015

Một cuộc triển lãm mới đáng chú ý tại Cung điện Buckingham đã giúp du khách có những cảm nhận chân thực về một bữa tiệc hoàng gia long trọng.

14_01-36525

Năm nay, các du khách trong và ngoài nước sẽ có dịp được tận mắt chiêm ngưỡng bữa tiệc thịnh soạn được bày biện ở Cung điện Buckingham, nơi mà Nữ hoàng Elizabeth II thường chủ trì khi tiếp tổng thống hay thủ tướng các quốc gia. Triển lãm Royal Welcome sẽ kéo dài từ 25/7 đến 27/9.

14_02-36525

Bữa yến tiệc mà Nữ hoàng Anh Elizabeth II chiêu đãi các lãnh đạo thế giới thường được chuẩn bị trong 10 ngày và cần 76 người phục vụ. Các nhân viên phục vụ sẽ đặt 1.104 ly thủy tinh lên các bàn tiệc. Mỗi vị khách sẽ có 6 ly để đựng nước, rượu vang trắng, vang đỏ... 

14_03-36525

Các công tác chuẩn bị cho một bữa tiệc hoàng gia được diễn ra tỉ mỉ, cầu kỳ. 4.000 đồ sành sứ từ thời Vua George IV được sử dụng trong bữa tiệc. 8 người sẽ mất 3 tuần để mở và gói lại hàng nghìn vật dụng này. 

14_04-36525

Ngoài bữa tiệc sang trọng, năm nay, lần đầu tiên, những vị khách mời đến dự buổi triển lãm sẽ được bước vào phòng khánh tiết (state room) thông qua lối vào chính và bước qua cầu thang trang trọng. 

14_05-36525

Sandra Adler, điều phối viên buổi triển lãm, ở trong phòng nhạc cùng chiếc váy được thiết kế bởi Norman Hartnell. 
Nữ hoàng Anh đã mặc t
rang phục này trong bữa tiệc vinh danh Tổng thống Phần Lan Urho Kekkonen vào năm 1969. 

14_06-36525

Những bộ trang phục Nữ hoàng Anh từng mặc. (Theo thứ tự từ trái sang) Bộ đầu tiên: Váy, áo khoác và nón được thiết kế bởi Angela Kelly Couture, được Nữ hoàng mặc tại một bữa tiệc trong vườn vào ngày 20/05/2013. Bộ thứ hai: Váy và áo khoác được thiết kế bởi Stewart Parvin, mũ được thiết kế bởi Philip Somerville, được Nữ hoàng mặc tại một bữa tiệc trong vườn vào ngày 10/06/2014. Bộ thứ ba: Váy và áo khoác được thiết kế bởi Angela Kelly Couture, mũ được thiết kế bởi Rachel Trevor-Morgan, được Nữ hoàng mặc tại một bữa tiệc trong vườn tại sự kiện Not Forgotten Association vào ngày 26/06/2014. 

14_07-36525

Những chiếc áo khoác hải quân được thiết kế bởi Karl Ludwig Couture và chiếc mũ hải quân được thiết kế bởi Angela Kelly Couture. Đây là những trang phục mà Nữ hoàng đã mặc trong chuyến thăm Singapore trong năm 2014. 

14_08-36525

Chiếc vương miện của Nữ hoàng Alexandra, được thiết kế vào năm 1888 theo phong cách chiếc mũ của các cô gái Nga. Chiếc vương miện đã được truyền lại cho Nữ hoàng Mary, sau đó là Nữ hoàng Elizabeth vào năm 1953. 

14_09-36525

Cuốn kinh thánh được bọc bằng da và nạm xà cừ cùng với chiếc quan tài nạm xà cừ được tặng bởi Vua Hussein (nước Jordan) vào năm 1966. 

14_10-36525

Tổng thống Pháp Valery Giscard d’Estaing đã trao tặng Nữ hoàng món quà này vào năm 1976. 

14_11-36525

Các loại huân, huy chương trong phòng trưng bày tại Cung điện Buckingham.  

14_12-36525

Thanh kiếm của Nữ hoàng dùng trong lễ phong tước cho Geogre đệ Ngũ (Công tước xứ York) khi ông là một Đại tá của đội Vệ binh (Scots Guards). 

14_13-36525

"Tree of Life", một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét truyền thống Mexico, do tổng thống Mexico tặng Nữ hoàng năm 2015. 

14_14-36525

Anna Reynolds cùng với chân dung của David Hockney trong phòng tranh.

14_15-36525

Nhà bếp trong Cung điện Buckingham.

14_16-36525

"1844 Room" được đặt tên theo năm mà Nữ hoàng Victoria trang trí để chào đón Nga hoàng Nicholas I. 

14_17-36525

Món "chocolate bombe" thường có trong thực đơn. Món bánh này được chế biến trong những chiếc khuôn đồng được cất giữ trong hầm. Một số khuôn có từ thời Nữ hoàng Victoria trị vì. 

14_18-36525

Mô hình chùa Pashupatinath ở Nepal do đức vua Nepal tặng vào năm 1960. 

14_19-36525

Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburg có những chiếp hộp đựng muối bằng bạc mạ vàng.

14_20-36525

Những món đồ của George đệ Ngũ được bày biện ở một bên phòng. 

14_21-36525

Khăn giấy được gấp hình chiếc nón ca-pô (Hà Lan). 

14_22-36525

Chỗ ngồi trên bàn ăn của Nữ hoàng Anh.

(Nguồn: Telegraph)