Ấn Độ: Hàng trăm người bị bắt giữ sau khi trèo tường ném bài thi cho con

, Theo Trí Thức Trẻ 15:12 22/03/2015

Khoảng 300 người, chủ yếu là cha mẹ của các học sinh khối lớp 10 tại Ấn Độ, đã bị bắt giữ tại bang Bihar sau khi những bức ảnh cho thấy những người này trèo tường ném bài thi vào cho con gây xôn xao dư luận thế giới.

Theo BBC, ngoài những người bị bắt giữ, ít nhất 750 học sinh cũng đã bị đình chỉ thi sau vụ việc gây chấn động này.


Nhiều cha mẹ trèo tường ném bài thi vào phòng cho con.

Hành động quyết liệt của cơ quan chức năng được thực hiện vài ngày sau khi báo chí Ấn Độ công bố những hình ảnh gây sốc cho thấy hàng trăm người dân leo trèo như “Người nhện” bên ngoài trường thi để ném bài giải vào bên trong phòng thi cho con em mình. Trong khi đó, các thí sinh ngang nhiên giở tài liệu, quay cóp bài đầy công khai. Chứng kiến cảnh tượng nhốn nháo này, lực lượng cảnh sát bảo vệ trường thi cũng như các giám thị cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Trước tình trạng gian lận thi cử công khai, người đứng đầu ngành giáo dục bang Bihar, ông P.K Shahi cho biết "Các bạn bảo chúng tôi phải làm gì để ngăn chặn tình trạng gian lận này khi người thân không chịu hợp tác với chúng tôi? Chẳng lẽ chúng tôi lại yêu cầu bắn vào họ?".

Đây là kỳ thi khảo sát học sinh lớp 10 do Hội đồng Thi Bihar tổ chức, và được coi là quan trọng cho hàng triệu học sinh Ấn Độ. Theo ghi nhận, hơn 1,4 triệu học sinh đã tham gia làm bài thi tại 1.217 điểm thi tại Bihar. Kỳ thi sẽ kết thúc vào ngày 24/3.

(AFP, Reuters)