Thầy của Pique, Fabregas chia tay LĐBĐ Thái Lan

VĂN HẢI, Theo VTC News 21:48 03/07/2023

Ông Carles Romagosa sẽ chia tay liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan sau 4 năm làm việc.

Ông Carles Romagosa viết thư cảm ơn và xác nhận sẽ kết thúc công việc tại LĐBĐ Thái Lan. Trong những năm qua, ông Romagosa đảm đương vị trí Giám đốc kỹ thuật tại LĐBĐ Thái Lan.

"Nhiệm kỳ của tôi với liên đoàn bóng đá sắp kết thúc. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Làm việc ở đất nước tuyệt vời này là hành trình đáng kinh ngạc và tôi vô cùng vinh dự.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhân viên tận tụy, sự hỗ trợ to lớn của chủ tịch liên đoàn và sự hỗ trợ vô giá của chính phủ. Cùng nhau, chúng tôi đã tiến bộ đáng kể và đưa bóng đá Thái Lan trở thành tấm gương sáng trong các chương trình kỹ thuật của FIFA và AFC.

Việc tổ chức các chương trình cho trẻ em, HLV, CLB và học việc đã mang lại niềm vui với tôi. Chứng kiến sự tiến bộ và nhiệt tình của họ khiến tôi cảm thấy hài lòng. Tôi tự hào vì để lại di sản cho quá trình phát triển của bóng đá Thái Lan", ông Romagosa viết trong thư.

Thầy của Pique, Fabregas chia tay LĐBĐ Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Romagosa sẽ thôi đảm đương chức Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan.

Ông Romagosa bắt đầu làm việc tại Thái Lan từ năm 2019. Đây là thời điểm NHM Thái Lan chạm đáy niềm tin với bóng đá nước này khi các đội tuyển của họ gây thất vọng ở U23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 hay King's Cup 2019.

Ông Romagosa từng làm giám đốc kỹ thuật cho lò đào tạo trẻ CLB PSG giai đoạn 2015 đến 2019. Trước đó ông từng dẫn dắt đội trẻ Barcelona, trong đó có các ngôi sao như Fabregas, Pique hay Alba.

Trong vai trò Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan, ông Romagosa đảm trách công việc liên quan đến chiến lược đào tạo trẻ, phát triển đội tuyển quốc gia, thống kê và xử lý dữ liệu cầu thủ Thái Lan trên mọi cấp độ.

Dấu ấn của ông đã giúp bóng đá trẻ Thái Lan cải thiện bộ mặt trong những năm gần đây. Đồng thời ông cũng được FIFA mời tham dự khóa học mới dành cho Giám đốc kỹ thuật.