Thành tích khủng du học sinh ICOGroup: Xuất sắc đạt N1 sau 1 năm du học Nhật Bản

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 07/08/2019

Trở về Việt Nam sau 5 năm du học Nhật Bản, Nguyễn Mai Phương sở hữu trong tay chứng chỉ JLPT N1 cùng tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trường Takushoku. Đây là thành tích cực kỳ xuất sắc ngay cả học sinh Nhật cũng khó lòng đạt được.

Vóc dáng nhỏ bé nhưng thành tích học tập "bự chảng"

Mai Phương sinh năm 1995, cựu học sinh chuyên Hóa trường chuyên Bắc Giang. Ngay từ khi còn bé, Phương đã mơ ước lớn lên sẽ được đặt chân tới Nhật Bản. Sau bao cố gắng, giấc mơ của em đã trở thành sự thật. Phương chính là du học sinh ICOGroup kỳ bay T10/2013.

Sự yêu thích và niềm đam mê mãnh liệt với Nhật Bản là động lực giúp Phương đạt được những thành tích "khủng" bao bạn bè ngưỡng mộ:

- Đạt chứng chỉ tiếng Nhật N1 chỉ sau hơn 1 năm sang Nhật (trình độ khi ở Việt Nam của Phương ở mức N4). Đây là thành tích rất xuất sắc đối với du học sinh, bởi lẽ N1 với ngay cả học sinh Nhật cũng là không dễ để đạt được.

- 800 điểm TOEIC – Phương học song song 2 ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh. Khả năng tập trung là yếu tố quyết định giúp em đạt được kết quả xuất sắc này.

- Học bổng xuyên suốt 4 năm học: Với thành tích học tập và điểm cộng ngôn ngữ, Phương liên tiếp nhận được những học bổng giá trị từ nhà trường (HB 21 man - Năm nhất, HB 9 man - Năm hai) và đặc biệt là học bổng quỹ khuyến học tập đoàn Mitsui trị giá 480 man ~ 970 triệu). Đây là một trong những học bổng lớn nhất dành cho sinh viên quốc tế tại Nhật.

- Tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Takushoku xếp hạng giỏi (3.22/4).

Thành tích khủng du học sinh ICOGroup: Xuất sắc đạt N1 sau 1 năm du học Nhật Bản - Ảnh 1.

Mai Phương (thứ hai từ trái qua) trong lễ nhận bằng tốt nghiệp đại học

Bí quyết đạt thành tích học tập xuất sắc tại Nhật Bản

Khi được hỏi về bí quyết làm thế nào để đạt thành tích học tập tốt như vậy, Phương chỉ khiêm tốn chia sẻ: "Tiếng Nhật là yếu tố cần thiết để thi đầu vào, tiếp thu kiến thức trên lớp, vượt qua các kỳ thi và xin học bổng nên em đầu tư rất nhiều thời gian để nâng cao khả năng tiếng Nhật của mình. Trước khi qua đây, em đã có thời gian học với giáo viên bản ngữ tại trung tâm ICOGroup để làm quen trước. Chính quá trình này giúp em hòa nhập nhanh hơn khi qua Nhật.

Trong quá trình học, em chủ động tương tác, hỏi đáp với giảng viên trên lớp. Ngoài giờ em tham gia học nhóm cùng các bạn người Nhật, vừa giúp mình hiểu bài sâu hơn vì có những từ ngữ chuyên ngành hoặc kiến thức rất khó với học sinh ngoại quốc.

Và em cũng muốn tự mình chi trả toàn bộ chi phí du học nên em đã đặt học bổng là mục tiêu và động lực để cố gắng".

Thành tích khủng du học sinh ICOGroup: Xuất sắc đạt N1 sau 1 năm du học Nhật Bản - Ảnh 2.

Mai Phương cân đối rất tốt giữa việc học và trải nghiệm cuộc sống tại Nhật

Cuộc sống và công việc làm thêm của du học sinh tại Nhật Bản

Do muốn tự trang trải các chi phí sinh hoạt nên ngoài giờ học, Phương cũng rất tích cực đi làm thêm. Trong 2 năm đầu, em làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn, với mức lương 1100 yên/giờ (~230 nghìn VNĐ), 25h/tuần. Trong các kỳ nghỉ Phương đăng ký làm nhiều hơn (35h/tuần), đôi khi em còn đi dẫn tour du lịch với mức lương 1300 yên/giờ. Với mức lương như vậy Phương có thể lo cho toàn bộ chi phí sinh hoạt và hơn phân nửa tiền học phí (2 năm). 

Khi tiếng Nhật của em đã khá hơn, Phương ứng tuyển vào trung tâm hỗ trợ sinh viên ICOGroup tại Nhật – Văn phòng ICO Japan với mức lương 1100 yên/giờ. Tại đây, Phương sẽ giúp các bạn học sinh mới qua tìm kiếm chỗ ở, công việc làm thêm… Từ đó các bạn sẽ dễ hòa nhập hơn với môi trường mới.

Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Mai Phương còn đi dịch cho đài truyền hình, mức lương mỗi lần khá cao, khoảng 4000-5000 yên/giờ. Cộng tất cả các khoản làm thêm cùng với tiền học bổng, Phương chia sẻ rằng em có thể tự lo mọi chi phí, mà vẫn tiết kiệm tiền đi du lịch.

Qua quá trình làm thêm, em vừa tích lũy được kinh nghiệm, phát triển kỹ năng mềm, cũng như khả năng sử dụng tiếng Nhật trong các môi trường khác nhau. Mai Phương còn có thêm nhiều bạn bè người Nhật và hiểu rõ hơn về văn hóa của đất nước xinh đẹp này.

Lời khuyên cho các bạn dự định du học Nhật Bản

"Những ngày đầu mới qua, em dường như bị ngợp khi đi làm thêm. Dù đã được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ tại ICOGroup nhưng khi đi làm, em vẫn bị sốc với tốc độ nói của người Nhật. Em hay làm sai, bị mắng cũng nhiều nhưng tiếng Nhật chưa tốt nên cũng không thể nói lại được, cảm giác rất bức bối…".

Các bạn đang dự định đi du học hãy chuẩn bị thật tốt kỹ năng tiếng Nhật của mình, tìm hiểu về văn hóa, phong tục để không bị "sốc" khi qua đây. Đặc biệt khả năng tiếng Nhật tốt sẽ là điểm cộng giúp các bạn tìm được công việc với mức thu nhập tương đối cao tại Nhật.

Ngoại ngữ là yếu tố vô cùng quan trọng đối với du học sinh và đặc biệt là du học Nhật Bản. Hệ thống Du học ICOEDU trực thuộc tập đoàn ICOGroup không chỉ là đơn vị làm hồ sơ du học mà còn là một hệ sinh thái bao gồm cả đào tạo tiếng Nhật, đồng hành cùng các bạn trẻ cả trong và ngoài nước.

Liên hệ ngay với ICOEDU để nhanh tay nhận được những học bổng hot nhất tại Nhật Bản năm 2019

Tư vấn miễn phí: duhocnhatico.edu.vn

Facebook: Du Học ICOEdu

Tổng đài miễn phí cước: 18008105 – Hotline: 0968005688

Địa chỉ: 40 chi nhánh và văn phòng đại diện trên toàn quốc