Tết không ở nhà: Trải nghiệm đón Tết mới lạ của người trẻ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/01/2020

Mỗi độ Tết về, chúng ta lại nghe đâu đó câu nói quen thuộc: Tết hồi xưa vui hơn! Nhưng liệu Tết Nguyên Đán có thật sự "hết vui" như chúng ta vẫn nghĩ?

Tết không ở nhà: Trải nghiệm đón Tết mới lạ của người trẻ - Ảnh 1.

Chuyện "Tết Xưa - Tết Nay" là chủ đề thường xuyên gây tranh cãi vào mỗi độ xuân về, đặc biệt đối với thế hệ 8x và 9x. Nhiều ý kiến cho rằng, ngày nay người ta có quá nhiều những tiện nghi hiện đại, do vậy mà sống thiên về hình thức nên đánh mất cái hồn giàu cảm xúc - vốn là cốt lõi làm nên tấm áo của Tết những mùa xưa.

Thành thật mà nói, Tết của người trưởng thành bao giờ cũng đi liền với nhiều lo toan tủn mủn, từ việc "chạy deadlines" cuối năm đến tất bật dọn dẹp nhà cửa. Đó là còn chưa kể đến hàng loạt những câu hỏi kém duyên, "gây ám ảnh trên diện rộng" về chuyện cưới xin, con cái hay thậm chí là thu nhập hằng tháng.

Tết có lẽ vẫn chỉ là Tết thôi, nhưng cái Tết mà "những người vừa lớn" hằng nhung nhớ lại thuộc về phạm trù ký ức của 5 năm hay 10 năm về trước - khi nỗi lo âu là điều gì đó rất xa xôi. Nói thế không có nghĩa rằng người lớn thì chẳng được tận hưởng Tết Nguyên Đán một cách trọn vẹn. Ngược lại, "quyền năng của người lớn" cho phép chúng ta tạo nguồn vui cho Tết theo nhiều cách riêng, để mỗi độ Tết về luôn là ngày vui nhất.

"Gia đình đi đâu, tết theo đến đó"

Tết không ở nhà: Trải nghiệm đón Tết mới lạ của người trẻ - Ảnh 2.

Tết trong tâm khảm của mỗi chúng ta là dăm ba tiếng đồng hồ ngồi xe hay xếp hàng chờ lên máy bay, là dù bức bối trong cảnh chen chúc đông người nhưng lòng nôn nao cảm xúc được đoàn tụ với gia đình. Dẫu vậy, không phải ai cũng may mắn được về quê vào dịp Tết Nguyên Đán. Lý do thì nhiều vô số kể, có thể vì tính chất công việc hay chẳng may bỏ lỡ đợt mua vé tàu xe. Thế nhưng, các công dân của kỷ nguyên 4.0 ơi, đâu hẳn phải về quê thì mới được vui Tết sum vầy?!

Khoảng 2 năm gần đây, khá nhiều gia đình chọn cách "đoàn viên" ở một thành phố hoặc đất nước khác - đặc biệt là những địa điểm không quá tấp nập du khách.

Nói đến đây, nhiều bạn sẽ nghĩ vậy đâu còn ý nghĩa của Tết? Còn chứ, khi mà vật giá leo thang, khi mà mỗi chuyến về Tết là một nỗi trăn trở của những đứa con xa quê, hay những người quá ngao ngán vì mấy chục nồi bánh chưng hiếm khi nào thay đổi. Bằng cách này, bạn có thể trải nghiệm một cái Tết Cổ Truyền an yên - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - và dành trọn kỳ nghỉ đầu xuân quý báu cho người thân yêu. Nói cho cùng thì gia đình ở đâu là Tết ở đó, đúng không nào?

"Mang Tết Việt đi khắp thế gian"

Tết không ở nhà: Trải nghiệm đón Tết mới lạ của người trẻ - Ảnh 3.

Ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia khác ở Châu Á cũng đón Tết cực kỳ "hoành tráng", nổi bật nhất là Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và Malaysia. Tuỳ theo truyền thống mỗi nước mà thời gian nghỉ lễ, tập tục thờ cúng hay bữa cơm đầu năm cũng đa dạng hơn.

Nếu đã "chán chê" thịt kho, bánh chưng, củ kiệu… thì tại sao bạn chưa vi vu đến Singapore để nếm thử món gỏi cá tài lộc Yee Sang hay thưởng thức chè trôi nước Tāngyuán ngọt lịm của người Trung Quốc? Bên cạnh ẩm thực phong phú, cộng đồng Hoa ngữ còn tổ chức rất nhiều hoạt động giải trí, trình diễn nghệ thuật đặc sắc, nhằm chào mừng sự kiện được xem là quan trọng nhất năm này. Khám phá Tết Cổ Truyền ở nhiều nền văn hoá khác nhau, bạn sẽ được trải nghiệm Tết theo cách hoàn toàn mới và có thêm cơ hội giao lưu cùng bạn bè quốc tế.

"Tết không cũ khi bạn dám đổi mới"

Tết không ở nhà: Trải nghiệm đón Tết mới lạ của người trẻ - Ảnh 4.

Mỗi khắc mỗi đổi, mỗi thời mỗi khác. Theo dòng phát triển của xã hội, Tết có thể phải thay đổi để phù hợp hơn với nhịp sống của cộng đồng và chúng ta cũng không nên hoài niệm những điều xưa cũ mà bỏ quên đi cái hiện tại bên cạnh mình.

Cái hồn của Tết, suy cho cùng chính là cái cảm giác nô nức, trông chờ, khoác lên mình những bộ áo mới, thấy ba tươm tất lạ thường, nhìn mẹ thoa hồng đôi môi. Thay vì nói cái không khí hiện đại bóp chẹt hương vị ngày Tết, sao chúng ta không tạo niềm vui cho riêng mình bằng những hoạt động mới, thú vị và gắn kết theo một cách mới.

Tết Nguyên Đán là lúc tận hưởng thành quả lao động của năm trước, tái nạp năng lượng tích cực để sẵn sàng cho khởi đầu mới. Khái niệm "mới" ở đây không chỉ nằm ở chiếc quần, cái áo mà chính là thái độ sống tích cực, dám thay đổi để hoàn thiện bản thân.

"Tết Không Ở Nhà" là thông điệp do Klook khởi xướng. Chiến dịch nhằm khuyến khích người trẻ ngừng tiếc nuối quá khứ và chủ động hơn trong việc lựa chọn trải nghiệm Tết ở hiện tại, để tận hưởng một mùa Tết gắn kết, mới lạ hơn cùng người mình yêu thương. Kỳ thực, Tết chẳng bao giờ hết vui khi bạn mở lòng đón nhận vai trò mới và tạo thêm nguồn vui cho Tết.

Klook là nền tảng cung cấp các tiện ích và dịch vụ du lịch tự túc. Khách hàng có thể đặt online qua website www.klook.com hoặc ứng dụng Klook với hơn 100.000 dịch vụ và hoạt động tại hơn 350 điểm đến (Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, Úc...): Từ SIM/ thiết bị phát WiFi; dịch vụ vận chuyển; xe di chuyển; vé tham quan; đến voucher ăn uống hay tour trải nghiệm ngắn ngày.

Tìm hiểu thêm về Klook và chương trình "Tết Không Ở Nhà" tại: http://bit.ly/36uToAI