Tesla bị kiện do phóng đại công nghệ tự lái

Trần Đình, Theo Tiền Phong 13:41 01/03/2023

Một nhóm cổ đông của Tesla khởi kiện thương hiệu xe điện Mỹ và Giám đốc điều hành Elon Musk. Họ cho rằng đã bị lừa trong hơn 4 năm bởi những tuyên bố sai sự thật về độ hiệu quả của các chức năng hỗ trợ tiên tiến. Điều này dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD.

Đơn kiện tập thể được đệ trình lên tòa án liên bang San Francisco, Mỹ. Đại diện các cổ đông tham gia vụ kiện là Thomas Lamontagne. Họ cáo buộc các công nghệ tự lái của Tesla đã dẫn tới nguy cơ tai nạn và thương tích nghiêm trọng. Trong khi đó, Elon Musk và Tesla vẫn đưa ra những tuyên bố sai lệch nhằm che giấu điều đó.

Theo hãng thông tấn Reuters, các nhà đầu tư lấy dẫn chứng từ cuộc điều tra của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ liên quan tới những tuyên bố của người lãnh đạo Elon Musk.

Tesla bị kiện do phóng đại công nghệ tự lái - Ảnh 1.

Đáng chú ý, đơn kiện đề cập đến đợt thu hồi gần đây của NHTSA đối với hơn 362.000 chiếc Tesla được trang bị phần mềm Hệ thống lái tự động (FSD) do ảnh hưởng tới độ an toàn. Mặc dù Tesla đã đồng ý tiến hành thu hồi, họ phủ nhận phân tích của cơ quan kể trên.

Các nhà đầu tư cho biết giá trị cổ phiếu của họ đã giảm nhiều lần khi những cuộc điều tra nghi ngờ về tính hiệu quả của hệ thống lái hoàn toàn tự động của Tesla. Gần đây nhất, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 5,7% vào ngày 16/2, tương đương 38,6 tỷ USD sau thông báo về chiến dịch thu hồi bởi lỗi phần mềm FSD.

Cụ thể, đơn khiếu nại cho biết: "Do các hành vi lừa dối của các bị cáo, sự sụt giảm nhanh chóng về giá trị cổ phiếu phổ thông của Tesla, bên nguyên đơn đã phải chịu những tổn thất và thiệt hại đáng kể".

Hiện nay, Elon Musk - Giám đốc điều hành của cả Tesla và mạng xã hội Twitter đang phải đối mặt với rất nhiều đơn kiện. Trong 4 tháng kể từ khi ông đảm nhận vị trí lãnh đạo công ty truyền thông mạng xã hội, nó đã bị 6 công ty Mỹ kiện, cáo buộc không được thanh toán sau khi sang nhượng.

Theo Carscoops