Taylor Swift "lép vế" trước Ariana Grande, Camila Cabello trong danh sách đề cử Grammy 2019 mảng nhạc Pop

Hạnh Moon, Theo Thời Đại 09:00 08/12/2018

Lễ trao giải Grammy lần thứ 61 đã chính thức công bố danh sách đề cử và gây nhiều bất ngờ cho khán giả tại hạng mục nhạc Pop.

Mới đây, Ban tổ chức lễ trao giải Grammy 2019 đã công bố danh sách đề cử chính thức. Ngoài 4 hạng mục quan trọng nhất là "Album của năm", "Bản thu âm của năm", "Ca khúc của năm" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" thì các hạng mục giải thưởng dành riêng cho thể loại nhạc Pop cũng nhận được sự chú ý từ nhiều người hâm mộ. Mặc dù năm 2018, Hip-hop/Rap đã hoàn toàn "thống trị" làng nhạc Âu Mỹ nhưng Pop vẫn luôn là "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với mỗi khán giả.

Tại hạng mục giải thưởng thể loại nhạc Pop của Grammy 2019, "công chúa nhạc Pop" thế hệ mới - Ariana Grande nhận được 2 đề cử. Ca khúc "God Is A Women" xuất hiện tại hạng mục "Màn solo nhạc Pop xuất sắc nhất" và album "Sweetener" có mặt trong hạng mục "Album nhạc Pop xuất sắc nhất". Đây là lần thứ 3 Ariana Grande nhận được đề cử của Grammy và các fan cũng đang hi vọng, cô nàng sẽ may mắn chạm tay vào chiếc cúp danh giá trong năm 2019.

Taylor Swift lép vế trước Ariana Grande, Camila Cabello trong danh sách đề cử Grammy 2019 mảng nhạc Pop - Ảnh 1.

Ariana Grande

Cô bạn thân thiết của Ariana Grande - nữ ca sĩ Camila Cabello cũng nhận được 2 đề cử tại hạng mục giải thưởng dành cho thể loại nhạc Pop của Grammy 2019. Siêu hit "Havana" được gọi tên ở hạng mục "Màn solo nhạc Pop xuất sắc nhất" và album "Camila" xuất hiện ở hạng mục "Album nhạc Pop xuất sắc nhất".

Taylor Swift lép vế trước Ariana Grande, Camila Cabello trong danh sách đề cử Grammy 2019 mảng nhạc Pop - Ảnh 2.

Camila Cabello

"Nữ hoàng nhạc Pop" Lady Gaga xuất hiện trong danh sách đề cử của Grammy 2019 ở hai hạng mục thuộc thể loại nhạc Pop. Với ca khúc "Joanne", Lady Gaga nhận một đề cử tại hạng mục "Màn solo nhạc Pop xuất sắc nhất". Còn ca khúc "Shallow" - bản OST của bộ phim đình đám "A Star Is Born" lại đem về cho Lady Gaga đề cử "Màn kết hợp nhạc Pop xuất sắc nhất".

Taylor Swift lép vế trước Ariana Grande, Camila Cabello trong danh sách đề cử Grammy 2019 mảng nhạc Pop - Ảnh 3.

Lady Gaga

Tại Grammy 2019, trường hợp khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối nhất có lẽ là Taylor Swift. Ở Grammy 2018, "rắn chúa" không nhận được đề cử nào còn năm nay, Taylor cũng chỉ có một đề cử "Album nhạc Pop xuất sắc nhất" cho album "reputation". Với loạt thành tích lớn nhỏ trên "mặt trận" âm nhạc trong thời gian vừa qua, việc Taylor Swift "vắng bóng" ở những hạng mục quan trọng nhất của Grammy 2019 là điều khá bất ngờ.

Taylor Swift lép vế trước Ariana Grande, Camila Cabello trong danh sách đề cử Grammy 2019 mảng nhạc Pop - Ảnh 4.

Taylor Swift

Danh sách đề cử thể loại nhạc Pop của lễ trao giải Grammy 2019:

1. Best Pop Solo Performance - Màn solo nhạc Pop xuất sắc nhất

Colors - Beck

Havana - Camila Cabello

God Is A Women - Ariana Grande

Joanne - Lady Gaga

Better Now - Post Malone

2. Best Pop Duo/Group Performance - Màn kết hợp nhạc Pop xuất sắc nhất

Fall In Line - Christina Aguilera Featuring Demi Lovato

Don't Go Breaking My Heart - Backstreet Boys

'S Wonderful - Tony Bennett & Diana Krall

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

Girls Like You - Maroon 5 & Cardi B

Say Something - Justin Timberlake & Chris Stapleton

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

3. Best Pop Vocal Album - Album nhạc Pop xuất sắc nhất

Camila - Camila Cabello

Meaning Of Life - Kelly Clarkson

Sweetener - Ariana Grande

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Beautiful Trauma - P!nk

reputation - Taylor Swift

4. Best Traditional Pop Vocal Album - Album nhạc Pop truyền thống xuất sắc nhất

Love Is Here To Stay - Tony Bennett & Diana Krall

My Way- Willie Nelson

Nat "King" Cole & Me - Gregory Porter

Standards - Seal

The Music... The Mem'ries... The Magic! - Barbra Streisand

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày