Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được trao vương miện Brave Heart

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 09/12/2019

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chính thức khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202). Vương miện Brave Heart chính thức tìm được chủ nhân sở hữu sau hành trình dài tìm kiếm người kế vị.

Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra thành công rực rỡ tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay, Nha Trang và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, thu hút hơn 7000 người tại sân khấu và hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình. Trong đêm chung kết, trải qua các phần thi: giới thiệu ngắn về bản thân và trình diễn bikini, trình diễn dạ hội, ứng xử Top 5, ứng xử Top 3, Nguyễn Trần Khánh Vân đã xuất sắc đăng quang danh hiệu cao nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, chính thức trở thành chủ nhân chiếc vương miện vô giá Brave Heart.

Tân hoa hậu tên thật là Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995 tại TP. HCM, cao 1m75, với số đo 83-60-90, cô còn chiến thắng giải Phụ "Người đẹp áo dài". Khánh Vân là học sinh gương mẫu, chăm chỉ của trường THPT Lý Tự Trọng (TP.HCM). Cô cũng từng tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Khánh Vân đa tài và từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như MC, ca hát, diễn xuất và người mẫu, thích học thiết kế thời trang, luôn mong muốn được thiết kế áo dài chuyên nghiệp.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được trao vương miện Brave Heart - Ảnh 1.

Khoảnh khắc xúc động khi Hoa hậu H’Hen Niê trao vương miện cho Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân.

Vương miện dành cho Tân Hoa hậu được thương hiệu Long Beach Pearl chế tác trong 06 tháng liên tục, lấy cảm hứng từ chủ đề cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 mang tên "Brave Heart – Trái tim dũng cảm". Đặc biệt, chiếc vương miện này được nhà sáng lập của Long Beach Pearl – bà Bùi Thị Mỹ Cảnh trực tiếp lên ý tưởng, phác thảo bản vẽ và đồng hành thực hiện. Những viên ngọc trai được hòa quyện tinh tế trong mảnh vỏ trai – gợi sự ôm ấp, nâng niu của trái tim được nuôi dưỡng theo thời gian. Các mảnh vỏ trai hé mở ôm trọn những viên ngọc trai, một món quà ý nghĩa dành tặng tân Hoa hậu, người đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tự tin, trí tuệ và bản lĩnh.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được trao vương miện Brave Heart - Ảnh 2.

Bên cạnh vương miện từ thương hiệu Long Beach Pearl, tân hoa hậu còn nhận được phần thưởng 300 triệu đồng tiền mặt từ Nam Á Bank cùng nhiều quà tặng có giá trị khác.

Sự tương đồng của quá trình mài dũa từ đá thô trở thành đá quý, từ hạt cát vô danh để tạo ra ngọc trai với thông điệp sâu sắc về sự dũng cảm, tuy lộng lẫy bên ngoài, mạnh mẽ bên trong nhưng để có thể tỏa sáng lung linh và rực rỡ như những viên ngọc trai quý giá là một quá trình thay đổi, mài dũa khắc nghiệt không ngừng mỗi ngày. Vương miện đánh dấu hành trình chinh phục thành công danh hiệu cao nhất của Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, không chỉ lan toả vẻ đẹp nhan sắc mà còn truyền cảm hứng về trái tim dũng cảm, nhiều yêu thương và không ngại những thách thức khó khăn.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được trao vương miện Brave Heart - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Mỹ Cảnh - nhà sáng lập thương hiệu Long Beach Pearl chuyển giao vương miện cho Hoa hậu H’Hen Niê.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và bám sát format từ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe), đêm thi chung kết đã được thành công rực rỡ khiến hàng ngàn khán giả tại sân khấu Crown Center hoàn toàn choáng ngợp bởi âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng những phần thi đầy hấp dẫn của các người đẹp xuất sắc nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sân khấu chính được thiết kế lấy hình ảnh chủ đạo từ Viên Kim Cương, sân khấu đã được trùng tu, sửa đổi cấu trúc và thiết kế ưu tiên mở rộng không gian, lược bỏ bớt hàng ghế gần sân khấu cũ để tạo đường walk dài giúp thí sinh khai thác tối đa kỹ năng trình diễn, tuyến catwalk của thí sinh bắt đầu từ vị trí xuất hiện đến hết đường walk dài 60m, đây cũng là tuyến walk dài nhất từ trước đến nay trong các sân khấu từng được thực hiện tại Crown Center.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được trao vương miện Brave Heart - Ảnh 4.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (bên trái), Á hậu 2 thuộc về Phạm Hồng Thúy Vân

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được trao vương miện Brave Heart - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Mỹ Cảnh và ông Lê Ngọc Long - Chủ tịch tập đoàn Long Beach

Thông tin cuộc thi Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam với bản quyền quốc tế của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm cùng ý chí, bản lĩnh cũng như sự thông minh khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Giải thưởng danh giá cho người chiến thắng trong cuộc thi là quyền đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, được quản lý bởi đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam cùng chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp đến từ các đơn vị hàng đầu của Việt Nam và Thế giới.