Tài xế container bỏ chạy, cắn tay CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Tiền Phong, Theo 21:57 30/06/2016

Bị cảnh sát dừng xe vì không có biển số đầu kéo, Đức (30 tuổi, trú huyện Kim Thành) điều khiển container bỏ chạy qua nhiều tuyến phố ở TP Hải Dương. Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người này bất hợp tác, cắn vào tay một chiến sỹ.

Ngày 30/6, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) tiếp tục lấy lời khai tài xế Vũ Đình Đức (sinh năm 1986, trú huyện Kim Thành) để hoàn tất hồ sơ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tài xế container bỏ chạy, cắn tay CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

Tổ tuần tra số 5 - Phòng CSGT tỉnh Hải Dương chặn xe container không biển kiểm soát đầu kéo ngày 29/6.

Đại tá Lê Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 16h ngày 29/6, Đức điều khiển container không có biển kiểm soát đầu kéo, rơ-moóc biển số 15R-1146 lưu thông trên đường từ cầu Phú Tảo về ngã tư Hải Tân (phường Hải Tân, TP Hải Dương) nên tổ công tác ra tín hiệu dừng. Tài xế 30 tuổi không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát, lùi xe húc đổ mô tô công vụ của tổ công tác rồi bỏ chạy.

Đức tiếp tục lái container bỏ chạy hàng chục km dọc các phố Ngô Quyền - Trường Chinh - đại lộ 30/10 - Nguyễn Lương Bằng. Người này chỉ chịu dừng xe khi cảnh sát huy động thêm lực lượng đón lõng trên quốc lộ 5.

Tài xế container bỏ chạy, cắn tay CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 2.

Vũ Đình Đức (áo sẫm, ở giữa) bị cảnh sát khống chế, lập hồ sơ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

“Khi cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ, kiểm tra nồng độ cồn thì anh ta cắn vào tay, đẩy ngã một chiến sỹ và lăng mạ tổ công tác. Sau khi lập biên bản vụ việc, tổ tuần tra số 5 đã bàn giao người này cho Công an TP Hải Dương tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Người này có một tiền án Cố ý gây thương tích”, Đại tá Nhân nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày