Tại sao tỉ suất người xem "Game of Thrones" vẫn phá kỉ lục dù phim bị rò rỉ?

EricVo, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 19/08/2017

Bất chấp bản lậu và leak, lượng người xem loạt phim "Game of Thrones" trên đài HBO vẫn tăng lên theo từng tập.

Hai tuần trước, tập thứ 4 của Game of Thrones mùa 7 bị một công ty phân phối Ấn Độ tung trước lên mạng. Gần đây nhất thì tập thứ 6 (lẽ ra của tuần sau) lại vô tình được phát sóng ngay trên kênh HBO khu vực Bắc Âu và Tây Ban Nha. Dù chỉ để lộ trong 1 khoảng thời gian ngắn, nhưng tập phim đó hiện tại đã tràn lan ngay trên các trang mạng xã hội.

Có điều, HBO có lẽ không phải bận tâm lắm về điều này, vì tỉ suất người xem bộ phim trong tối chủ nhật vừa qua ( áng thứ 2 của chúng ta) đã phá kỷ lục, đạt mốc 10,72 triệu người xem. Con số này khá chắc sẽ còn gia tăng nữa khi GOT vẫn còn 2 tập nữa mới kết thúc mùa thứ 7. Sau đây là những lý do giải thích vì sao tỉ suất người xem của Game of Thrones vẫn tăng đều trước cơn bão hack và leak lậu.

1. Bom tấn truyền hình và việc dời lịch chiếu

Đối với phim điện ảnh, dù rằng bản lậu bản quay trộm đầy ra, đi xem phim tại rạp vẫn là một trải nghiệm khó có thể bỏ qua. Phim truyền hình cũng đi theo mô-típ này: Game of Thrones thực sự là quả bom tấn của phim truyền hình, luôn được đánh giá cao qua các mùa, luôn được mạng xã hội tung hô và được chiếu rộng rãi để toàn thế giới cùng xem gần như một lúc thông qua HBO. Chính những điều này khiến cho người xem đài, dù là coi một mình hay xem cùng gia đình hay bạn bè, cũng cảm thấy hào hứng và choáng ngợp trước mỗi tập phim mới.

Tại sao tỉ suất người xem Game of Thrones vẫn phá kỉ lục dù phim bị rò rỉ? - Ảnh 1.

Cũng như Dạ Đế trong phim, "Game of Thrones" lúc này không có đối thủ

Thêm vào đó, năm nay HBO lại dời lịch chiếu phần thứ 7 này vào giữa tháng 7, tháng hè của Hoa Kỳ, để đảm bảo cho phim trở thành loạt phim đáng quan tâm nhất trong hè. Đây là một chiến thuật mà vài nhà đài đang nhăm nhe tới nhưng ít người thực hiện được.

Cụ thể hơn một chút là thông thường các nhà đài (dù là cable hay network) thường hay phát sóng những phim truyền hình "tâm đắc" nhất vào mùa xuân, để có thể kịp đi ứng cử giải Emmy. Tuy nhiên, vì lý do gián đoạn sản xuất, nền GOT mùa thứ 7 lại lên sóng vào thời điểm các phim truyền hình khác đã chiếu hết (trừ Twin Peak, nhưng khá chắc là có ít người xem nổi phim đó). Vậy nên Game of Thrones không hề có đối thủ xứng tầm trong khung giờ tối chủ nhật, và tất nhiên là sẽ giành được toàn bộ sự ưu ái của người xem đài.

2. Bản lậu và leak có chất lượng rất tồi

Đây là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Đã lậu thì sao lại bằng bản chính? HBO đã đầu tư rất nhiều tiền bạc lẫn công sức để mời những chuyên gia kỹ xảo và đạo diễn phim tài năng để thực hiện những tập phim Game of Thrones hoành tráng với CGI chân thật nhất có thể.

Ví dụ điển hình là cảnh rồng của Daenerys thiêu chết hàng trăm binh lính của nhà Lannister trong tập 4, hoặc trận chiến hoành tráng sắp tới đây trong tập thứ 6. Bạn sẽ muốn tận hưởng những cảnh ngoạn mục đó với độ phân giải HD, trên màn hình TV lớn nhất có thể, và kèm theo âm thanh vòm. Hiếm người chịu hy sinh cảm giác mãn nhãn chỉ để xem một bản phim lậu chất lượng hình âm dưới mức trung bình.

Tại sao tỉ suất người xem Game of Thrones vẫn phá kỉ lục dù phim bị rò rỉ? - Ảnh 2.

Có chắc bạn muốn xem cảnh này với chất lượng thấp không?

3. Dù đã xem bản lậu, người ta vẫn xem lại bản gốc

Chúng ta đang nói về con số "hiếm người" đã đề cập khi nãy. Hễ mỗi tập phim hay kịch bản nào liên quan đến Game of Thrones bị leak ra, thì Internet lại trở nên "u tối và đầy những tay thích tiết lộ nội dung", điều đó khiến cho vài thành phần chấp nhận xem bản lậu để "biết trước thay vì để người khác nói cho biết".

Thú vị ở chỗ chính những người "hiếm" này lại quay lại xem bản chính chiếu vào tối chủ nhật. Lý do được đưa ra là vì họ đã biết kết cục của tập phim đó, nên họ không quá lăn tăn với câu hỏi "tập này ai sẽ chết?", thay vào đó họ chú ý đến những tình tiết khác của phim, từ đó có được những trải nghiệm mới hơn. Có trường hợp là một vài fan cứng của phim xem trước tập leak như món khai vị trước khi xem bản chính trên màn hình HD.

Tại sao tỉ suất người xem Game of Thrones vẫn phá kỉ lục dù phim bị rò rỉ? - Ảnh 3.

Đã biết trước sẽ thế nào, nhưng vẫn thích xem lại

4. Đã trả tiền rồi thì tại sao lại không xem bản chính

Có thể điều này hơi khó hiểu với chúng ta nên người xin nói ngắn gọn là vầy: HBO thực chất là một kênh premium cable, tức là người xem nếu muốn có kênh này thì phải đóng phí hằng tháng hoặc hằng năm khá cao. Vậy nên nếu người xem đã chấp nhận chi tiền để xem phim chất lượng cao, thì tội vạ gì lại bật máy tính, ngồi tải và xem một bản phim lậu chất lượng "hại mắt"?

Tại sao tỉ suất người xem Game of Thrones vẫn phá kỉ lục dù phim bị rò rỉ? - Ảnh 4.

Tiền đã trao, tất nhiên phải múc cháo xịn để thưởng thức

5. Fan muốn ở với Game of Thrones lâu thêm chút nữa

Xuyên suốt 7 năm vừa qua, Trò Chơi Vương Quyền đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng các fan và người xem đài (dù phải thừa nhận là phim "đi xa quá" so với tiểu thuyết), và giờ chỉ còn một mùa nữa là phim sẽ kết thúc. Fan hâm mộ hẳn sẽ rất nuối tiếc khi loạt phim truyền hình này đi đến hồi kết.

Đoạn đường dài 8 năm cùng nhau khó mà có thể phôi pha. Vì lẽ đó nên các fan cảm thấy không việc gì phải xem trước các tập phim lậu. Vì sao phải gấp rút xem cho nhanh, cho xong, trong khi mùa thứ 7 này vốn dĩ đã bị giảm bớt tập phim? Bằng cách chờ đến tối chủ nhật (sáng thứ hai) hằng tuần để được xem cùng với thế giới, người xem có thể tận hưởng từng chút một của những gì còn lại của loat phim GOT này.

Tại sao tỉ suất người xem Game of Thrones vẫn phá kỉ lục dù phim bị rò rỉ? - Ảnh 5.

Khoảnh khắc thót tim và đáng nhớ nhất của tập 4 của "Game of Thrones"

Hãy cùng xem phim một cách văn minh nhé các bạn!