Suýt nữa thì những cái tên này đã cản đường Ariana Grande đi vào lịch sử

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 19:02 22/02/2019

Những Justin Bieber, Drake, 50 Cent chỉ thiếu một tí thành tích là đã có thể làm được lịch sử trước Ariana Grande.

Với album "thank u, next" ra mắt ngày 8/2/2019, Ariana Grande đã đi vào lịch sử Billboard Hot 100 khi trở thành ca sĩ solo đầu tiên sở hữu 3 ca khúc cùng đứng đầu BXH này. Bao gồm "thank u, next", "7 rings", "break up with your girlfriend, i'm bored".

Thế nhưng, suýt chút nữa là cô nàng đã không thể ghi tên mình vào lịch sử 60 năm Billboard Hot 100 bởi vì trước đó, đã có một vài nghệ sĩ vì lí do đáng tiếc, không thể trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên lập thành tích này trước Ariana.

MV "thank u, next" - Ariana Grande

MV "7 Rings" - Ariana Grande

Ariana Grande - "break up with your girlfriend, i'm bored"

The Beatles

Thực ra, trước Ariana, nhóm nhạc huyền thoại The Beatles cũng đã làm được điều tương tự, hất tung tất cả và chiếm đóng 3 vị trí cao nhất trên Hot 100 cùng một thời điểm. "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" và "Do You Want to Know a Secret" là bộ 3 sản phẩm đó. Tuy nhiên, dù là nghệ sĩ đầu tiên nhưng vì hình thức là nhóm nhạc nên "người đến sau" Ariana nghiễm nhiên trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên lập nên thành tích này.

Suýt nữa thì những cái tên này đã cản đường Ariana Grande đi vào lịch sử - Ảnh 4.

The Beatles là ban nhạc đầu tiên trên thế giới sở hữu 3 ca khúc trong Top 3.

50 Cent

Ở đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2005, trong vòng 2 tuần liên tiếp giữa tháng 3, anh thống trị No.1 nhờ "Candy Shop" (ft. Olivia), No.4 với "How We Do" và No.5 là "Disco Inferno". Việc sở hữu 3 ca khúc trong top 5 là thành tích cao đầu tiên sau 41 năm kể từ năm 1964 của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Chỉ tiếc rằng như vậy không đủ để 50 Cent trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên thống trị cả top 3 trước Ariana Grande.

Suýt nữa thì những cái tên này đã cản đường Ariana Grande đi vào lịch sử - Ảnh 5.

Sau The Beatles, rapper kì cựu 50 Cent sở hữu 3 ca khúc trong top 5 Hot 100.

Justin Bieber

Một thập kỉ sau 50 Cent, vào ngày 5/12/2015 lại có thêm một cái tên khác có 3 ca khúc cùng nằm trong top, nhưng vẫn chỉ là top 5 giống như 50 Cent với "Sorry" (No. 2), "Love Yourself" (No.4) và "What Do You Mean?" (No.5). Chủ nhân của bộ 3 hit này không thể là ai khác ngoài "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber.

Suýt nữa thì những cái tên này đã cản đường Ariana Grande đi vào lịch sử - Ảnh 6.

Tương tự 50 Cent, Justin Bieber sở hữu 3 ca khúc trong cùng Top 5.

Drake

Năm ngoái, trước sự lên ngôi của hip-hop mà một trong những đại diện tiêu biểu là Drake, anh đã trở thành nghệ sĩ thứ 4 trong lịch sử Billboard sở hữu cả 3 vị trí trong top 5. Vào ngày 21/4, "Nice For What" debut tại vị trí No.1, hất cẳng chính ca khúc trước đó của anh là "God's Plan" xuống vị trí thứ 2. Cùng lúc, "Look Alive" (song ca với BlocBoy JB) cũng trèo lên No. 5.

Chỉ 3 tháng sau, nam rapper một lần nữa lập lại thành tích lần thứ 2 nhờ album "Scorpion". Theo như BXH ngày 14/7, "Nice For What" trở lại vị trí No.1, "Nonstop" debut ở No.2 và "God's Plan" đồng thời trở lại top 5 ở No.4.

Như vậy, tuy không phải là nghệ sĩ đầu tiên có 3 ca khúc trong top 3 nhưng bảng thành tích của Drake vẫn đẹp chán với 2 lần liên tiếp sở hữu 3 ca khúc trong top 5. The Beatles, Justin hay 50 Cent vẫn chưa thể làm lại lịch sử cho chính mình như vậy.

Suýt nữa thì những cái tên này đã cản đường Ariana Grande đi vào lịch sử - Ảnh 7.

Drake có số lần làm được thành tích trên gấp đôi Justin Bieber và 50 Cent.

Suýt nữa thì những cái tên này đã cản đường Ariana Grande đi vào lịch sử - Ảnh 8.

Như vậy, chính vì The Beatles là nhóm nhạc, còn Drake - Justin - 50 Cent chỉ sở hữu 3 ca khúc trong Top 5 nên Ariana Grande nghiễm nhiên đi vào lịch sử BXH này khi sở hữu 3 ca khúc trong Top 3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày