"Vũ khí tuyệt mật" cho ngày đèn đỏ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 31/07/2014

Cứ mỗi khi đến ngày “đèn đỏ” bạn lại bị những cơn đau bụng kinh làm phiền, dù đau ít hay nhiều cũng đều ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vậy làm thế nào để hết đau bụng kinh, bạn có thể áp dụng các cách sau:

1. Chế độ ăn uống trước và trong ngày kinh nguyệt

Trước ngày kinh nguyệt từ 3-5 ngày bạn nên ăn những thức ăn dễ tiêu hóa, tránh ăn các loại thực phẩm tươi sống, lạnh, cay... vì những thực phẩm này có thể có thể kích thích tử cung, ống dẫn trứng hoặc làm trầm trọng thêm cơn đau bụng.

Ngoài ra bạn cũng không nên uống những chất kích thích như cafe, trà, bia, rượu sẽ làm cho bạn lo lắng và khó chịu. Cà phê có chứa dầu dễ kích thích ruột non. Nếu trong thời kỳ hành kinh bạn còn dễ bị phù nề thì nên tuyệt đối tránh rượu vì có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này.

Những thực phẩm nên dùng trong thời điểm này là thực phẩm có hương vị chua như salad, nộm, canh chua, các loại trái cây và rau quả sẽ làm giảm cơn đau bụng kinh của bạn. Hơn nữa bạn cũng nên chia thành nhiều bữa ăn cho dễ tiêu hóa, tránh để tình trạng ăn no quá hoặc đói quá đều ảnh hưởng đến chu kỳ kinh của bạn.

2. Tập các bài tập thể dục phù hợp

Mỗi khi đau bụng kinh, bạn thường nằm dài trên giường với khuôn mặt ảm đạm, nhăn nhó cả ngày. Cứ như vậy, bạn sẽ càng cảm thấy cơn đau khủng khiếp hơn và không có dấu hiệu kết thúc.

Thêm nữa trong thời kỳ kinh nguyệt các bạn thường rất hạn chế vận động vì sợ kinh nguyệt ra nhiều, nhưng thực tế những ngày này bạn nên đi bộ nhẹ nhàng hoặc tham gia vận động thể chất vừa phải sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong thời kỳ kinh nguyệt.

3. Bổ sung vitamin và khoáng chất

Nhiều bạn gái bổ sung vitamin thường xuyên hàng ngày (qua thức ăn, trái cây, rau xanh… hoặc vitamin tổng hợp) thấy ít bị đau hơn khi tới kỳ kinh nguyệt. Do đó khuyến cáo bạn nên dùng vitamin tổng hợp liều thấp để làm giảm các cơn đau khó chịu.

Bổ sung các khoáng chất như canxi, kali và magiê khoáng sản cũng có thể giúp giảm đau bụng kinh . Magie cũng rất quan trọng, bởi vì nó giúp cơ thể hấp thụ canxi. Bạn nên tăng cường lượng canxi và magie trong giai đoạn trước và trong khi kinh nguyệt.

4. Chườm nước nóng và giữ ấm cho cơ thể

Bạn có thể dùng chai thủy tinh hoặc túi chườm nóng cho nước ấm vào bên trong sau đó chườm vào phần bụng dưới sẽ giúp giảm đau bụng kinh khi tử cung co thắt để đẩy lượng máu ra ngoài.

Ngoài ra nếu cảm thấy dùng chai thủy tinh cồng kềnh bạn có thể dùng khăn bông dấp nước ấm và chườm vào phần bụng dưới cũng có tác dụng tốt giảm đau bụng kinh

5. Giữ vệ sinh những ngày đèn đỏ

Những ngày đèn đỏ một số bạn gái thường kiêng tắm, tuy nhiên việc này có thể gây viêm nhiễm mắc các bệnh phụ khoa, vì vậy bạn vẫn phải tắm đều đặn và có thể cho thêm một ít muối cùng với 1 chén bicarbonate để tắm sẽ rất tốt. Tắm bằng nước ấm trong khoảng 20 phút giúp thư giãn cơ bắp và giảm đau bụng kinh hiệu quả.

6. Dùng thuốc

Khi đau bụng kinh dữ dội các bạn thường uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên việc lạm dụng các thuốc giảm đau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản sau này. Vì vậy khi đi cần có kê đơn của các bác sỹ không được tùy tiện dùng các loại thuốc giảm đau bừa bãi.

Hiện nay xu hướng đang được bạn gái tin tưởng là sử dụng dòng sản phẩm giúp điều kinh, giảm đau bụng kinh có nguồn gốc thiên nhiên. Đại diện cho sản phẩm này là KHANG NỮ ĐAN.

Sản phẩm Khang nữ đan có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên như Xuyên khung, Đương quy, Ô dược, Hương phụ, Ngải cứu, Trần bì, Ích mẫu,… giúp giảm đau bụng kinh, điều hòa kinh nguyệt, giúp chu kỳ kinh nguyệt ổn định hơn. Sản phẩm tuy mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã được các bạn gái tin dùng, do tạo hiệu quả rõ rệt sau 3 tháng mà lành tính, không gây tác dụng phụ.

Chú ý: Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Để được tư vấn về rối loạn kinh nguyệt hoặc sử dụng Khang Nữ Đan giúp giảm đau bụng kinh, điều hòa kinh nguyệt, vui lòng liên hệ:

HOTLINE: 1800 6876 / 0904 898 898 hoặc truy cập www.khangnudan.vn để được tư vấn trực tiếp.