"Không còn là con gái" chỉ vì chứng bệnh lạ

Chuột Chít, Theo Mask Online 00:01 21/04/2012

Là XX mà chẳng hề có kinh nguyệt và chữ X thứ 3...

Chứng bệnh lạ có khả năng gây biến đổi giới tính

Thông thường, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể chúng ta sẽ có sự thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều bạn nữ dù đã bước sang tuổi trưởng thành mà vẫn không thấy kinh nguyệt xuất hiện, ngực và vi-ô-lông… cũng không phát triển. Nhiều ấy lấy làm vui mừng vì không gặp phải lắm chuyện rắc rối con gái như vậy. Nhưng thực tế, đó không hẳn đã là “điều may mắn” cho các cô nàng đâu.

Theo các chuyên gia y tế, một trong những bệnh thường thấy khi gặp phải các triệu chứng như trên là tử cung bị nhi hóa tức là tử cung không phát triển. Căn bệnh này là một phần của hội chứng suy giảm buồng trứng sớm. Thông thường, cụ thể là đến chu kỳ kinh nguyệt, lớp nội mạc tử cung sẽ dày lên để đón trứng. Do đó, khi buồng trứng bị suy giảm và không hoạt động, lớp nội mạc mỏng dần, quá trình bong tróc niêm mạc, rụng trứng cũng không tồn tại.

Hệ quả của chứng bệnh này là khả năng làm mẹ của XX sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí gần như không còn khả năng sinh sản. Âm đạo bị thu hẹp khiến các nàng đau đớn khi có chữ X thứ 3. Dần dần, chức năng sinh dục của các bạn này cũng bị giảm đáng kể (hầu như không thể quan hệ) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý. Một số bạn sau khi bị mắc chứng bệnh này có khả năng biến đổi giới tính trở thành lesbian cả về thể xác lẫn tinh thần. Một số người khác dễ rơi vào trạng thái của vô tính (hoàn toàn không có cảm xúc yêu đương) do sự thiếu hụt của giao hợp. Các chuyên gia tâm lý xếp nhóm người này vào một giới tính riêng biệt dễ xảy ra nhiều biến đổi bất thường hay còn gọi là “thạch nữ”.

Vì sao tớ lại mắc chứng bệnh này?

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này và một số trường hợp hoàn toàn không thể xác định được. Hiện nay, các nhà khoa học mới “tạm” tìm ra 2 nhóm nguyên nhân chính gây ra căn bệnh đáng ghét này:

- Do thiếu hụt hormone sinh dục nữ xuất phát từ các trường hợp rối loạn nội tiết, hệ miễn dịch.

- Do trong gen di truyền tồn tại nhiễm sắc thể gây bệnh.

Cách điều trị tạm thời

Để khắc phục tình trạng này, các bác sĩ chủ yếu sẽ điều trị bằng phương pháp tiêm hormone oestrogen – progesterone vào cơ thể để điều hòa lại nội tiết. Một số trường hợp có thể phải phẫu thuật rạch dọc hai bên thành tử cung cho hết bề dày lớp cơ tử cung nhằm tăng kích thước buồng tử cung… Tuy nhiên, việc điều trị này phải kéo dài tùy vào nguyên nhân gây bệnh và bệnh nhân phải tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của bác sĩ. Các bạn không được bỏ ngang lộ trình điều trị ngay cả khi thấy kinh nguyệt trở lại như những người khác.

Nếu được phát hiện và chữa trị sớm thì khả năng mang thai của những người bị tử cung nhi hóa vẫn có thể được phục hồi (tất nhiên còn phụ thuộc vào nguyên nhân). Thế nên, khi đã đến tuổi dậy thì mà vẫn không thấy cơ thể có sự biến đổi tương xứng, XX nhất thiết phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay nhá!

Bạn đã thật sự biết giới tính của mình là gì chưa??? Click vào để xem thêm nhá!

Xác định giới tính thật sự của bạn