Giải đáp bí ẩn về căn bệnh dị ứng đủ kiểu

PLXH, Theo 10:03 29/08/2011

Một trong những thứ đem lại nhiều phiền toái cho teens nhất đấy!

Chào bác sĩ,

Năm nay em 18 tuổi. Em sinh ra và sống ở nước ngoài từ nhỏ. Hồi đó em đã bị rất nhiều loại dị ứng khác nhau như dị ứng lông thú nuôi, dị ứng thời tiết, dị ứng pin con thỏ, dị ứng bụi, thậm chí còn dị ứng cả đường ngọt có trong bánh kẹo. Hiện nay các triệu chứng trên hầu như đã hết, duy chỉ có việc ngứa viền mi mắt vào mùa hè và hắt hơi liên tục cùng bệnh hen suyễn khiến em khó thở vào mùa đông là vẫn chưa hết. Mong bác sĩ hãy giải đáp cho em liệu những triệu chứng này có liên quan gì đến bệnh hồi nhỏ của em không và làm thế nào để chữa khỏi hẳn ạ? Em xin cảm ơn! (shar…@yahoo.com.vn)

Trả lời:

Chào em,

Với những điều em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ rằng nhiều khả năng là em đã bị bệnh dị ứng thời tiết. Theo nhiều nghiên cứu thì một số người có cơ địa mẫn cảm nên không chỉ khi ăn phải một số loại thức ăn hay thuốc mới bị dị ứng, mà ngay cả với những thay đổi của thời tiết cũng sẽ gây phát bệnh.

Chẳng hạn như khi thời tiết thay đổi từ nóng sang lạnh, đêm sang ngày, thay đổi hướng gió, gặp mưa... thì người bệnh rất dễ bị viêm mũi dị ứng, hen suyễn hoặc đau đầu. Triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng là hắt hơi nhiều, sổ mũi, mắt đỏ và ngứa, khô họng, nếu bị nặng có thể lên cơn khó thở, khò khè.

Các biểu hiện này có thể tồn tại trong vòng 15 - 20 phút, sau đó giảm dần, nhất là khi nắng lên ấm áp thì giảm hẳn. Số cơn xuất hiện trong ngày tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh.

Bệnh này thường chỉ điều trị tạm thời và hầu như không thể dứt điểm. Tuy nhiên, có những biện pháp đơn giản giúp em làm giảm nguy cơ bệnh bị nặng thêm. Đó là:

- Tốt nhất hãy tránh tiếp xúc với các dị nguyên có tiền sử gây dị ứng cho em (phấn hoa, bụi, khói, lông chó, mèo).

- Giữ ấm cơ thể cũng như môi trường không khí: trong những ngày đông lạnh nên đóng kín cửa, tránh gió lạnh lùa vào, đồng thời mặc ấm và chú trọng giữ ấm cho phần đầu.

- Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nhất là giường ngủ. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với môi trường ẩm thấp, nhiều bụi.

- Tuyệt đối không trồng cây xanh hay đặt bất cứ loại hoa tươi nào trong phòng ngủ.

- Chú ý theo dõi diễn biến của bệnh. Nếu bệnh ngày càng nặng hoặc xuất hiện thêm các triệu chứng tiêu cực khác thì em hãy đến ngay bệnh viện để được thăm khám và nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời nhé!

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Bác sĩ Mèo Còi
Bạn có thắc mắc về sức khỏe, giới tính???
Hãy gửi email về gioitinh@kenh14.vn để được Tổng đài Théc Méc trợ giúp nhá!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày