Dưỡng cho môi căng mọng cùng chocolate

Thỷ Vịt - Theo PLXH, Theo 00:00 25/08/2011

Làm đẹp tại nhà mà hiệu quả như đi spa luôn í!

Chocolate vốn được rất nhiều teens yêu thích nhưng ai cũng phải lo lắng, sợ sệt khi măm măm anh bạn này chỉ vì nỗi lo nổi mụn và hóa thành "mèo ú". Thế nhưng các ấy biết không, anh bạn này không phải chỉ có mỗi tác dụng củng cố "cái bụng" chúng mình như mọi người vẫn lầm tưởng đâu. Bạn í cũng là người bạn tốt trong công cuộc chăm sóc sắc đẹp cho teens nữa đó!
Môi căng mọng với son bóng chocolate
Loại son bóng này chính là hỗn hợp pha trộn của bơ cacao và chocolate đấy các ấy ạ! Đây quả thật là sản phẩm dưỡng môi tuyệt vời với hương vị ngọt ngào một cách nhẹ nhàng mà bất cứ teens nào cũng có thể tự chế ngay tại nhà được í!

Phải chuẩn bị những nguyên liệu gì nhỉ?
• 1 thìa cà phê bơ cacao nghiền (cái này các ấy chịu khó đi ra các siêu thị để hỏi nghen, có nhiều lắm luôn)

• ½ thìa cà phê dầu dừa

• ½ thìa cà phê dầu vitamin E

• ¼ thìa cà phê chocolate nghiền hoặc 3 lát chocolate mỏng (chocolate sữa hay đen, tùy vào sở thích của teens)

Thế còn cách làm ra sao?

- Đun chảy từ từ bơ cacao, dầu dừa và dầu Vitamin E trong lò vi sóng.

- Khi hỗn hợp đã nóng chảy, các ấy nhớ lập tức cho chocolate nghiền vào trong lúc hỗn hợp còn đang nóng và khuấy thật đều tay cho đến khi chúng tan chảy hoàn toàn.

- Đổ hỗn hợp này vào một cái hộp nhỏ rồi để nguội hoàn toàn. Thế là chúng mình đã có một hộp son bóng rất tuyệt rồi đấy! Tips nho nhỏ cho chúng mình vào mùa hè này là sau khi để nguội, các ấy nên cho bạn son môi đó vào tủ lạnh để làm mát nhé!

Cần chú ý điều gì khi sử dụng nhỉ?

Chúng mình có thể sử dụng son dưỡng này bằng đủ mọi cách như dùng cọ hoặc sử dụng trực tiếp tay luôn. Tuy nhiên, teens cũng nên chú ý nếu chúng mình dùng tay để lấy son thì phải chắc chắn là bàn tay cũng như các đầu móng đã được rửa sạch sẽ trước khi thực hiện thao tác để tránh làm nhiễm khuẩn cho cả hộp son nhé!

Răng xinh thêm chắc khỏe nhờ măm chocolate

Trái với suy nghĩ của nhiều bạn rằng ăn đồ ngọt có thể gây sâu răng thì chocolate lại không hề như vậy đâu. Ngược lại, bạn í còn góp phần giúp răng các ấy thêm chắc khỏe hơn cơ!

Hơn thế nữa, những thỏi chocolate ngọt ngào còn khiến bệnh sâu răng đáng ghét không còn cơ hội tiếp cận với chúng mình nữa. Nếu là lần đầu tiên nghe thông tin này, có thể bạn sẽ không tin. Tuy nhiên, đây lại hoàn toàn là sự thật đó teens ạ! Theo các chuyên gia nghiên cứu thì trong thành phần chocolate nguyên chất có chứa rất nhiều tanin, florua và canxi, chúng được coi như một hàng rào chắc chắn bảo vệ sức khỏe răng miệng của chúng mình đó nghen! Vậy nên, các ấy còn chần chờ gì nữa mà không tự thưởng cho mình một viên chocolate mỗi ngày để luôn mỉm cười rạng rỡ và ngọt ngào đi nào!

Tuy nhiên, khi măm chocolate thì các ấy cũng nên lưu ý những điều sau:

- Nên chọn loại mà trong thành phần có nhiều chocolate (khoảng 70% trở lên) và ít đường thì sẽ tránh được các nguy cơ tăng cân do măm măm nhiều đường và cũng tốt cho sức khỏe hơn.

- Không nên lạm dụng mà ăn quá nhiều chocolate trong một ngày. Lượng vừa đủ chỉ bằng ¼ lòng bàn tay của các bạn gái thôi nhé!

- Những ấy nào vốn có tiểu sử bị bệnh tim mạch hay đang trong tình trạng thừa cân trầm trọng hoặc lượng đường trong máu bị vượt giới hạn thì không nên măm măm chocolate thường xuyên đâu, các ấy nên giảm lượng ăn mỗi lần và số lần ăn mỗi tuần, cụ thể là nếu cùng với liều lượng như trên thì chỉ nên ăn 1 - 2 lần/ tuần thôi í!

- Hãy chú ý vệ sinh răng lợi tốt sau khi măm chocolate, đặc biệt là trước giờ đi ngủ nhá! Lý do vì dù ít hay nhiều thì trong chocolate cũng tiềm tàng một lượng đường nhất định và kẻ gian đó chính là nguyên nhân khiến răng chúng mình từ tốt hóa thành xấu xí đó mà!