Con gái thường mặc áo ngực sai kích cỡ, vì sao?

Hoàng Việt (Theo trystlingeries) - Theo PLXH, Theo 00:01 09/10/2010

Tại sao nhiều XX biết số đo cơ thể và núi đôi của mình mười mươi mà vẫn lựa chọn những áo ngực sai kích cỡ thế nhỉ?<img src='/Images/EmoticonOng/30.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

1. Quan niệm sai lầm về kích cỡ áo ngực

Hầu hết các teengirl đều nghĩ rằng D là chỉ một kích thước lớn áo ngực lớn. Theo đó DD phải là một kích cỡ áo ngực rất lớn. Nhưng điều này không hẳn đúng như vậy. 50% XX thường chọn áo ngực có kích thước D hoặc lớn hơn.


2. Quên kích thước áo ngực có nhiều cỡ

Tùy theo mỗi nhà sản xuất áo ngực khác nhau mà có những kích cỡ áo ngực khác nhau. Thực tế, teengirls nên biết rằng áo ngực có hơn 100 kích thước khác nhau đấy! Vì thế khi lựa chọn áo ngực, bạn phải dựa trên nhiều tiêu chí nhé!

3. Nhiều XX không biết làm thế nào có một chiếc áo ngực phù hợp

Từ sai lầm này nên các XX thường chọn kích thước áo ngực sai. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để bạn có được chiếc áo ngực đúng size của mình.

Chẳng hạn như bạn phải biết rõ số đo vòng ngực, biết kích cỡ áo ngực chuẩn của thương hiệu áo ngực bạn vẫn mua....

4. Không nắm rõ được những thay đổi của cơ thể

Trước tuổi tác và thời gian dậy thì, kích thước của cơ thể của các cô nàng sẽ thay đổi nhanh chóng và điều này có thể thay đổi kích cỡ áo ngực.

Điều đơn giản này có thể khiến nhiều XX không nhận ra rằng họ đang cần phải thay đổi kích cỡ áo ngực mới. Thực tế sự tăng cân, giảm cân, sinh nở, căng thẳng trong cuộc sống... của các girl sẽ làm thay đổi kích cỡ áo ngực. Bạn lưu ý điều này nhá!

5. Do các cửa hàng tự giới hạn kích thước áo ngực

Nhiều cửa hàng bán đồ lót cũng thực hiện tự giới hạn kích thước các loại áo ngực. Do đó, những cửa hàng này hầu như đã loại bỏ sự lựa chọn một kích thước phù hợp với hầu hết các phụ nữ.

Điều này sẽ góp phần vào việc thúc đẩy các cô nàng lựa chọn kích cỡ áo ngực sai, đặc biệt nhất là khi các cô nàng lại hoàn toàn không biết những gì họ cần lựa chọn khi mua áo ngực.