Có nên dùng thuốc để tống khứ cơn đau bụng ngày "đèn đỏ"

PLXH, Theo 10:00 11/04/2011

Mỗi lần tới ngày đèn đỏ là cháu đau bụng đến không thể đi đứng gì được, toàn thân rã rời. Và mỗi lần như vậy cháu phải uống 1 viên thuốc giảm đau bụng.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Mỗi lần tới ngày đèn đỏ là cháu đau bụng đến không thể đi đứng gì được, toàn thân cháu rã rời. Và mỗi lần như vậy cháu phải uống 1 viên thuốc giảm đau bụng kinh Metalam.

Bác sĩ cho cháu hỏi uống thuốc giảm đau như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu không ạ? Liệu cháu có bị bệnh tật gì không ạ? Cảm ơn bác sĩ! (Thu Thảo)



Trả lời:

Chào bạn gái!

Đau bụng ngày đèn đỏ là tình trạng phổ biến ở các bạn gái. Hiện tượng này có thể xuất hiện ngay từ khi bạn bắt đầu có nguyệt san hoặc thậm chí sau nhiều năm có kinh nguyệt bình thường.

Nguyên nhân là do đến kỳ kinh nguyệt, tử cung căng phồng lên, niêm mạc tử cung dầy lên chèn ép gây đau. Bên cạnh đó, muốn tống máu nguyệt san ra ngoài thì cơ tử cung phải co lại. Lúc này chất prostaglandin xuất hiện và gây ra đau bụng kinh.



Ngoài ra, ở một số bạn gái, cơn đau có thể trở nên đau đớn hơn do sức chịu đựng thấp, do tâm lý lo sợ lại sắp phải chịu trận những cơn đau bụng của ngày này gây nên.

Nếu bạn thực sự không thể chịu đựng những cơn đau và bạn chỉ bị đau bụng mà không kèm theo các triệu chứng khó chịu khác thì có thể uống một số loại thuốc giảm đau hoặc co thắt như: Spacmaverin( Papaverin ) giảm co thắt cơ trơn, hoặc Efferangan (giảm đau sâu và nhanh, loại thuốc này nên uống lúc no).

Tuy nhiên, bạn  nên uống loại thuốc giảm đau nào hoặc uống vào lúc nào thì phải nên đi khám cụ thể để được các bác sỹ sẽ tư vấn cho bạn cụ thể hơn.


Một điều cần phải lưu ý với bạn là, đôi khi đau bụng kinh có thể là dấu hiệu của bệnh lạc nội mạc tử cung. Bệnh tuy không quá nguy hiểm nhưng lại có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Do đó, để cẩn thận, bạn nên đi khám phụ khoa nhé!

Bác sĩ Hoa Súng
Phòng khám Thịnh An
88-94 Dốc Phụ Sản, đường La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội
 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về sức khỏe sinh sản của lứa tuổi mình, hãy gửi mail về gioitinh@kenh14.vn để được bác sĩ Hoa Súng tư vấn và giải đáp nhé!