Start up ống hút cỏ khiến shark Bình muốn đầu tư trong 1 nốt nhạc vì: "Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

Super J, Theo Helino 10:27 12/09/2019

Tất cả các shark đều đứng ngồi không yên và tranh giành nhau quyến liệt để được đầu tư cho start up này.

Shark Tank những tập phát sóng vừa qua đều khiến các shark ngao ngán vì quá "nổ" hay quá "trên trời". Shark Bình thậm chí còn mất hết kiên nhẫn vì các CEO "ngáo giá" và "ngáo thuật ngữ".

Tuy nhiên, tập phát sóng mới đây đã có sự xuất hiện của 3 start up chất lượng, giàu tiềm năng trong đó, start up ống hút cỏ Green Joy Straw đã khiến các shark phải thi nhau tranh giành. 

Nữ founder của Green Hoy Straw đến Shark Tank kêu gọi 2 tỷ cho 20% cổ phần. Sau khi chiếu video về tác hại của ống hút nhựa tới môi trường và chỉ ra ưu điểm của ống hút cỏ, nữ CEO cho hay đến nay Green Joy đã cung cấp sản phẩm cho hơn 100 nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam. Sản phẩm này cũng được xuất khẩu sang một số thị trường như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Start up ống hút cỏ khiến shark Bình muốn đầu tư trong 1 nốt nhạc vì: Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh 1.

Nữ CEO của start up ống hút cỏ

Start up ống hút cỏ khiến shark Bình muốn đầu tư trong 1 nốt nhạc vì: Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh 2.

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Sau khi nghe xong số tiền mà nữ CEO kêu gọi, Shark Bình lập tức ngắt lời: "Thôi, anh xin em, em không phải nói nữa".Vị "cá mập" vốn khó tính này khiến nhiều người bất ngờ với lời khẳng định chắc nịch: "Anh không hỏi thêm gì nữa. Đây sẽ là deal ngắn nhất ở Shark Tank".

Shark Bình cũng thừa nhận mình bị mang tiếng là "dũng sĩ diệt start up", sẵn sàng nói thẳng, "chém" không thương tiếc nhưng đây là trường hợp đầu tiên khiến ông thay đổi hoàn toàn thái độ.

"Tôi sẽ chính là tri kỷ của em", Shark Bình đứng cạnh nữ founder và quả quyết.

Start up ống hút cỏ khiến shark Bình muốn đầu tư trong 1 nốt nhạc vì: Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh 3.

Shark Bình rất tâm huyết với start up này

Sau đó, shark Liên và shark Dũng cũng bày tỏ sự thích thú và tích cực thuyết phục Gree Joy Straw chọn mình để đồng hành. Shark Liên tiếp tục thuyết phục rằng bà đang là chủ tịch của một quỹ môi trường xanh. Hơn thế, bằng mối quan hệ, bà có thể giới thiệu cho Green Joy nhiều khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, nữ CEO đã bắt tay với shark Liên cho 4 tỷ và 33% cổ phần. 

Start up ống hút cỏ khiến shark Bình muốn đầu tư trong 1 nốt nhạc vì: Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh 4.

Tuy vậy, shark Liên mới là người chốt deal thành công

Sau khi chương trình phát sóng, Nguyên Võ và Green Joy nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Hầu hết cho rằng cô là số ít start up nhận được sự ủng hộ lớn và khiến các Shark tranh luận gay gắt đến vậy.