Xác nhận thời điểm nhập ngũ của Leeteuk và Heechul (SuJu)

Khánh Hà, Theo 14:17 04/08/2011

Vào đầu năm sau, hai anh ấy sẽ phải tạm rời xa làng giải trí.

Super Junior đã có một buổi họp báo ra mắt cho album thứ 5 cách đây vài giờ đồng hồ tại khách sạn Imperial Palace, Nonhyun-dong, Seoul. Gần 200 phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và nhiều nước khác đã đến tham dự sự kiện lớn này.


Trưởng nhóm LeeTeuk chia sẻ: “Vì tôi sắp phải đi nghĩa vụ quân sự, nên đợt quảng bá cho album lần này sẽ được kéo dài càng lâu càng tốt. Đây là một nhiệm vụ thiêng liêng mà mọi công dân Hàn Quốc nào cũng phải thực hiện, và giờ đã đến lúc mà tôi phải đi rồi.” LeeTeuk cũng nói thêm rằng nhóm sẽ trở lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nên các fan hãy kiên nhẫn đợi họ trở lại một lần nữa nhé.





Được biết, vào đầu năm sau, hai thành viên lớn tuổi nhất của Super JuniorLeeTeukHeeChul sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 21-25 tháng như mọi công dân Hàn Quốc bình thường khác.

Sau khi buổi họp báo chính thức kết thúc, trang facebook của SM Entertainment cũng đã bắt đầu update nhiều hình ảnh và lần lượt trả lời từng câu hỏi của người hâm mộ về album vol 5 “Mr.Simple”, album đánh dấu sự trở lại của Super Junior sau 1 năm 2 tháng vắng bóng.  Các thành viên đã chuẩn bị rất kĩ cho lần comeback này. “Chàng béo” ShinDong đã giảm 15kg, “mỹ nam” HeeChul cũng đã tích cực tập luyện để thổi bay 5kg trong vài tuần. Với lịch hoạt động dày đặc, các thành viên đã phải rất cố gắng để có thể trình làng 2 MV khác nhau cho hit “Mr.Simple”, một bản tiếng Hàn và một bản tiếng Nhật.





Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn của báo giới và người hâm mộ cho cả nhóm SuJu:

Phóng viên (PV): Cũng đã lâu rồi nhóm mới phát hành album mới. Mọi người cảm thấy thế nào với sự trở lại lần này?

SuJu: Dẫn đầu cho làn sóng Hàn Quốc trên toàn thế giới, Super Junior đã trở lại với album thứ 5 “Mr.Simple”. Chúng tôi cảm thấy rất lo lắng như ngày đầu tiên mới ra mắt nhưng cũng rất phấn khởi và đã chuẩn bị rất kĩ. Vậy nên hãy đón xem màn trình diễn của chúng tôi nhé. Chúng tôi rất muốn chia sẻ bài hát mới cho tất cả các fan trên thế giới trong thời gian sớm nhất và ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ trình chiếu MV lần đầu tiên. Vẫn còn có rất nhiều nước mà chúng tôi chưa thế đến, vì vậy trong album này, chúng tôi cố gắng hết sức để đến thăm càng nhiều nước càng tốt.


PV: Mr.Simple đã thống lĩnh hầu hết các BXH ngay sau khi được phát hành. Xin hãy nói đôi lời về bài hát “Mr.Simple”

SuJu: “Mr.Simple” là một bài hát thuộc nhóm “SJ FUNKY” được sáng tác riêng cho Super Junior.  Chúng tôi đã chuẩn bị một sân khấu mạnh mẽ đầy năng lượng, nơi mà âm nhạc của chúng tôi và những bước nhảy nóng bỏng sẽ làm choáng ngợp thính giác và thị giác của người hâm mộ. Lời bài hát với những từ ngữ ẩn dụ và trào phúng miêu tả một cách đơn giản đời sống thực tế, nơi mà những con người hiện đại sống trong một thế giới phức tạp không thể đạt được những hoài bão họ đặt ra, đánh mất tình yêu và mơ ước. “Không việc gì phải quan trọng hóa vấn đề, cách làm đơn giản và nhẹ nhàng luôn là lựa chọn tốt nhất để tìm kiếm chính bản thân mình.”


PV: Kỉ niệm nào là đáng nhớ nhất đối với Super Junior?

SuJu: Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều những phút giây quý giá. Tôi nghĩ ngay chính lúc này đây cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất rồi.

PV: Các bạn cảm thấy thế nào về fan hâm mộ nước ngoài? Super Junior có kế hoạch tổ chức concert ở các nước Trung Đông hay không?

SuJu: Đây là một trải nghiệm rất thú vị với chúng tôi và chúng tôi hi vọng có thể giao lưu nhiều hơn nữa với các fan nước ngoài.  Chúng tôi dự định sẽ đưa Super Show 4 thành một tour lưu diễn trên toàn thế giới nên các bạn hãy đợi nhé.


Câu hỏi của một người hâm mộ: Xin chào, tôi là Ira – 23 tuổi, một fan Nga đang sống ở Moscow. Các bạn có cảm thấy lạ lùng nếu nhìn thấy một fan không phải là người châu Á đứng ở của sổ chương trình Kiss The Radio, ở các buổi kí tặng,  hay ở các concert ở châu Á? Tôi cảm thấy rất ngại ngùng những lúc như vậy, nên tôi muốn hỏi ý kiến của Super Junior. Cám ơn, với tình yêu chân thành!

SuJu: À chuyện này cũng không lạ gì đâu. Lúc ban đầu chúng tôi cũng có hơi ngượng nhưng chúng tôi đã quen dần với fan nước ngoài qua rất nhiều sự kiện. Chúng tôi hi vọng rằng càng ngày càng có thêm nhiều fan từ các châu lục khác có thể xem các buổi biểu diễn và giao lưu với chúng tôi.