will.i.am bênh vực và hết lời khen ngợi Justin Bieber

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/04/2013

will.i.am - HLV của "The Voice UK" vừa lên tiếng trước những chỉ trích từ phía dư luận và truyền thông dành cho Justin Bieber trong chuyến đi tới Hà Lan.

HLV của chương trình The Voice UK will.i.am mới đây đã lên tiếng sau khi nghe chuyện cư dân mạng và truyền thông cho rằng Justin coi thường nhân vật lịch sử khi đến Hà Lan.
 
will.i.am bênh vực và hết lời khen ngợi Justin Bieber 1
"Justin có thể đi bar, uống rượu và chơi gái, nhưng cậu ấy đã đến bảo tàng"

will.i.am nói:Justin là một tài năng lớn. Cậu ấy là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi đã từng làm việc cùng trong 5 năm qua. Hồi 19 tuổi, tôi trưởng thành đơn giản hơn cậu ấy. Sự khác biệt của tuổi 19 giữa tôi và Justin là tôi lớn lên trong sự yên bình, chẳng bị ai dòm ngó. Còn cậu ấy đã trưởng thành trong con mắt đánh giá của hàng triệu người”.

“Hãy nghĩ mà xem, chàng trai đó đến Amsterdam, có mặt tại bảo tàng tưởng niệm Anne Frank và nói: “Tôi thực sự hy vọng cô ấy có thể trở thành fan của mình”. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Mọi người chỉ trích cậu ấy ầm ĩ. Thực tế là khi đến Hà Lan, Justin có thể đi bar, gái gú bởi cậu ấy được phép làm điều đó khi đã đủ tuổi. Cậu ấy có thể uống rượu, cậu ấy có quyền làm mọi thứ nhưng cuối cùng lại chọn đi đến bảo tàng. Không ai nghĩ về điều đó sao? Chàng trai này tốt hơn là mọi người nghĩ đấy”.
 
will.i.am bênh vực và hết lời khen ngợi Justin Bieber 2
will.i.am bênh vực và hết lời khen ngợi Justin Bieber 3

Vị HLV của The Voice nói thêm: “Cậu ấy đang cố gắng xử lý mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất. Những người khác có thể phát điên lên nếu suốt ngày bị giám sát, đánh giá bởi đám đông như Justin”.

Cũng trong thời gian này, báo chí liên tục đưa tin về việc Justin Selena âm thầm tái hợp. Nguồn tin tiết lộ trên People cho biết cặp đôi đã có mặt tại Na Uy. “Họ nắm chặt tay và hôn nhau như một đôi tình nhân thực sự. Không thể tin rằng trước đây giữa họ từng có xích mích. Chắc chắn cả hai đã quay lại với nhau”, nguồn tin nói.